Bắt người cha ném con chết tại chỗ

27/03/2013 18:10 GMT+7

(TNO) Ngày 27.3, Công an H.Long Điền (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã chuyển giao Nguyễn Văn Hùng (23 tuổi, trú tại thị trấn Long Hải) cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, Hùng và chị Đặng Thị Xuân Đào (21 tuổi) có hai con nhỏ, cháu lớn là Nguyễn Văn Hải (15 tháng tuổi).

Do một người bạn cho mượn nhà để ở tạm nên ngày 26.3, gia đình Hùng dọn đồ về nhà mới. Trong lúc chị Đào đi sang nhà hàng xóm xin nước về lau nhà thì cháu Hải khóc hoài không nín.

Hùng dỗ con không được nên tát vào mặt cháu Hải 2 cái. Cháu Hải vẫn không chịu nín khóc nên Hùng cầm cháu giơ lên cao rồi ném xuống đất.

Khi chị Đào đi về thấy con đã chết, còn Hùng thì không có mặt tại hiện trường.

Ngay trong ngày, Hùng bị Công an H.Long Điền bắt giữ.

Trước đó, tháng 12.2011, Hùng đã bị Tòa án nhân dân H.Long Điền tuyên phạt 8 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Nguyễn Long

>> Ý xử lại kỳ án giết người “liên lục địa”
>> Nổ súng giết người trong đêm
>> Vẫn còn một nghi can trong vụ giết người Việt chặt xác ở Bangkok
>> Bắt thêm 4 nghi can giết người Việt ở Bangkok

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.