Xử lý xong hơn 600 quả đạn, mìn ở hầm bom “khủng”

26/03/2013 15:43 GMT+7

(TNO) Sau 4 ngày huy động toàn lực để tìm kiếm, cất bốc, Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành công tác xử lý hầm bom “khủng” tại khóm 3A (thị trấn Khe Sanh, H.Hướng Hóa).

>> Đà Nẵng còn gần 50.000 ha đất sót bom, mìn
>> Cần hơn 1.000 tỉ đồng để xử lý bom, mìn
>> Cần 10 tỉ USD để dọn sạch bom mìn
>> Na Uy rất quan tâm đến vấn đề hậu quả bom mìn ở Việt Nam

Xử lý xong hơn 600 quả đạn, mìn ở hầm bom “khủng”

Tổng cộng đội đã lấy được 619 quả đạn, mìn tại vị trí này (ảnh). Có đến 500 quả còn nguyên ngòi nổ trong số 619 quả đạn, mìn được phát hiện. Trong đó, đạn pháo 120mm: 40 quả; đạn pháo 175mm: 2 quả; đạn pháo 105mm: 174 quả; đạn pháo 90mm: 49 quả; đạn dù 57mm :69 quả; mìn chống bộ binh: 25 quả; đạn cối 60mm: 238 quả; đạn cối 81mm: 22 quả.

Như Thanh Niên đã thông tin ngày 21.3, một người nhân đi lấy nhựa thông đã phát hiện ra hầm bom tại vị trí này và lập tức báo cho cơ quan chức năng. Có thông tin cho rằng vị trí phát hiện hầm bom trước đây là một trận địa pháo.

Tin, ảnh: Nguyễn Phúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.