Việt Nam sẽ đo trọng lực trên biển Đông

26/03/2013 01:54 GMT+7

Ngày 25.3, Bộ TN-MT họp báo giới thiệu kết quả dự án Xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống trọng lực nhà nước.

Dự án đã xây dựng cơ sở dữ liệu trọng lực chi tiết với tổng số 67.005 điểm phủ trùm toàn bộ vùng đồng bằng vào trung du, xây dựng 2 đường đáy trọng lực Vĩnh Yên - Tam Đảo và TP.HCM - Vũng Tàu với tổng số 15 điểm trọng lực đạt độ chính xác cao. Trong tương lai, Viện Khoa học đo đạc và bản đồ sẽ phối hợp với các đơn vị khác thực hiện đo trọng lực tại vùng núi Việt Nam với tổng diện tích 158.000 km2 và trên biển Đông, xây dựng hệ thống giám sát nước biển dâng... Các số liệu trọng lực giúp các nhà khoa học giải quyết nhiều nhiệm vụ khoa học cơ bản như tính toán, xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống tọa độ, độ cao quốc gia… biến động của bề mặt trái đất và cả tai biến tự nhiên như động đất, nước biển dâng; nghiên cứu chi tiết các lớp vật chất khoáng sản trong lòng quả đất phục vụ tìm kiếm khoáng sản...

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.