Trúng độc đắc 338 triệu USD

27/03/2013 03:00 GMT+7

Theo Reuters, ông Pedro Quezada, chủ tiệm tạp hóa ở bang New Jersey của Mỹ, đã trở thành chủ nhân giải độc đắc Powerball trị giá 338 triệu USD.

Trước đó, Tổ chức Xổ số New Jersey xác định được cửa hàng bán ra vé độc đắc là tiệm rượu Eagle Liquors tại thành phố Passaic. Ông Quezada, 44 tuổi, có thể nhận ngay một lần số tiền sau khi trừ thuế là 211 triệu USD, hoặc chia đều trong nhiều năm.

Đây cũng là số tiền trúng giải lớn thứ 4 trong lịch sử Powerball. Tờ New York Daily News hôm qua dẫn lời “tân triệu phú" cho biết sẽ dùng số tiền thưởng để giúp đỡ gia đình. Cả nhà anh sống tại một khu vực của dân lao động ở Passaic và được hàng xóm mô tả là những người rất chăm chỉ làm việc.

Bên cạnh đó, cửa hàng Eagle Liquors được xem là “thần tài” do mỗi năm có gần 10 người trúng số nhờ vé mua ở đây.

H.G

>> Trúng số nhưng không được nhận thưởng
>> Ly kỳ chuyện người trúng số 1 triệu USD bị ngộ độc chết
>> Hai người Mỹ trúng số độc đắc 550 triệu USD

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.