Thu hút đầu tư nước ngoài theo hình thức PPP

26/03/2013 02:31 GMT+7

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) ngày 25.3 đã tổ chức tại Singapore cuộc thảo luận lấy ý kiến của các nhà đầu tư quốc tế nhằm hoàn thiện sửa đổi Quyết định (QĐ) 71 về quản lý dự án hợp tác đầu tư trong lĩnh vực công.

QĐ 71 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế thí điểm đầu tư theo hình thức hợp tác công - tư (PPP) trong các dự án cơ sở hạ tầng và cung cấp dịch vụ công được ban hành tháng 11.2010. Theo ông Lê Văn Tăng, Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu của Bộ KH-ĐT, sau hơn 2 năm triển khai, PPP chưa thực sự phát huy vai trò thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân trong và ngoài nước. Nhiều nhà đầu tư vẫn chuộng hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) theo Nghị định 108 năm 2006, bởi không phải thông qua đấu thầu dự án và khả năng thu hồi vốn nhanh.

Việc sửa đổi QĐ 71 được tiến hành từ cuối năm 2012 với sự hỗ trợ của chuyên gia từ Công ty luật Hogan Lovells. Đến nay bản thảo sửa đổi thứ 3 đã sắp hoàn thiện, và dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào cuối tháng 6.2013.

Khoảng 30 nhà đầu tư và các tổ chức tài chính quốc tế tại Singapore đã tham dự và đóng góp nhiều ý kiến.

Thục Minh
(Văn phòng Singapore)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.