Chỉ huy phe nổi dậy ở Syria trúng bom xe

25/03/2013 15:49 GMT+7

(TNO) Các nhà hoạt động đối lập Syria cho biết một chỉ huy quân sự cao cấp hàng đầu của phe nổi dậy đã bị thương và có thể đã thiệt mạng do một quả bom được cài vào xe của ông ta, theo hãng tin AP ngày 25.3.

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh ngày 25.3 cho biết, vụ nổ nhằm vào Đại tá Riad al-Asaad trong một chuyến đi đến thị trấn Mayadeen ở miền đông Syria.

Đại tá al-Asaad vốn là một sĩ quan quân đội đào tẩu và trở thành lãnh đạo của Quân đội Syria Tự do (FSA), lực lượng quân sự đã cố gắng tập hợp các tay súng chống chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad dưới một sự chỉ huy thống nhất.

Nhưng al-Asaad đã trở thành nhân vật bù nhìn, và nhóm của ông đã bị thay thế bởi Văn phòng Bộ tổng tham mưu, vốn liên kết với Liên minh Dân tộc Syria. Liên minh Dân tộc Syria là lực lượng tập hợp các nhóm đối lập ở Syria, được thành lập vào tháng 11.2012.

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã ghi nhận những thông tin trái ngược nhau về số phận al-Asaad.

Một số bản tin nói rằng nhân vật này đã chết và những bản tin khác thì nói ông bị mất 1 chân.

Trùng Quang

 

>> Rộ tin đồn Tổng thống Syria bị vệ sĩ Iran bắn
>> Tên lửa Israel tấn công Syria
>> CIA "cung cấp thông tin tình báo" cho phe nổi dậy Syria?
>> Tổng thống Syria thề "trừ khử phần tử Hồi giáo cực đoan
>> Đánh bom liều chết ở thủ đô Syria, ít nhất 42 người chết
>> Phương Tây kêu gọi LHQ điều tra vũ khí hóa học ở Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.