Síp quyết đánh thuế tiền gửi

25/03/2013 03:40 GMT+7

Ngày 24.3, chính phủ Síp đã đạt thỏa thuận với đại diện EU, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Quỹ tiền tệ quốc tế về đánh thuế tiền gửi ngân hàng , theo tờ Le Figaro . Mức thuế áp dụng cho các khoản trên 100.000 euro (2,7 tỉ đồng) ở Bank of Cyprus, ngân hàng lớn nhất nước này, là 20% và ở những ngân hàng còn lại là 4%. Những người bị đánh thuế sẽ được “đền bù” bằng trái phiếu.

Trước đó, Quốc hội Síp đã bác bỏ dự luật đánh thuế đối với tiền gửi từ 20.000 euro trở lên do sự phản đối mạnh mẽ của dư luận. Chính phủ Síp đang phải chạy đua với thời gian để đưa ra kế hoạch tiết kiệm 7 tỉ euro (tức hơn 1/3 GDP nước này) để đổi lấy gói hỗ trợ tài chính trị giá 10 tỉ euro của EU. Nếu không đạt được kết quả, từ ngày 25.3, ECB sẽ ngưng rót tiền cho các ngân hàng đang có nguy cơ phá sản tại Síp.

Lan Chi

>> Phát hiện làng nông nghiệp cổ trên đảo Síp
>> Ẩu đả với đồng hương, một binh sĩ Anh bị đâm chết ở Síp
>> Đại sứ Syria tại Síp đào tẩu 
>> Úc tăng viện trợ cho Myanmar
>> Triều Tiên bị dọa giảm viện trợ
>> Pháp viện trợ cho phe nổi dậy Syria
>> Triều Tiên kêu gọi viện trợ lương thực gấp
>> Đức từ chối viện trợ tài chính cho Tây Ban Nha và Ý

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.