Phát hiện 352 vòng tay ngà voi vận chuyển lậu qua biên giới

24/03/2013 14:26 GMT+7

(TNO) Ngày 24.3, Cục Hải quan Tây Ninh cho biết, chỉ tính trong tháng 3.2013, cán bộ hải quan đã phát hiện và bắt giữ nhiều vụ vận chuyển trái phép ngà voi, kim loại quý (nghi là vàng) qua biên giới.

(TNO) Ngày 24.3, Cục Hải quan Tây Ninh cho biết, chỉ tính trong tháng 3.2013, cán bộ hải quan đã phát hiện và bắt giữ nhiều vụ vận chuyển trái phép ngà voi, kim loại quý (nghi là vàng)... qua biên giới.

Trao đổi với Thanh Niên Online, Phó cục trưởng Cục Hải quan Tây Ninh Phạm Hồng Đức cho biết kết quả giám định 352 chiếc vòng đeo tay nghi làm bằng ngà voi được nhập lậu qua cửa khẩu Xa Mát (H.Tân Biên) là ngà voi thật, có nguồn gốc từ châu Phi; riêng 6,4 kg kim loại nghi là vàng bị phát hiện tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài vẫn chưa có kết quả giám định. Cả 2 vụ được phát hiện trong cùng ngày 15.3.

Cụ thể, vào thời điểm trên, cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Xa Mát (Cục Hải quan Tây Ninh) phát hiện trên ô tô mang BKS Campuchia, bà Trịnh Thị Duyên (39 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM) và bà Lydalene (49 tuổi, quốc tịch Campuchia) mang theo 352 chiếc vòng đeo tay (được sơn mạ bên ngoài) không khai báo hải quan.

Khi khai báo, bà Duyên cho biết số vòng trên chỉ là hàng giả mua từ Campuchia về làm quà tặng.

Tuy nhiên, kiểm tra bên trong, cán bộ hải quan nghi là ngà voi thật (thuộc mặt hàng cấm nhập khẩu) nên tiến hành lập biên bản và tạm giữ toàn bộ tang vật để giám định.

Cùng ngày 15.3, tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, lực lượng hải quan đã phát hiện bà Lưu Tái Thải (ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM) mang theo tổng cộng 6,4 kg đồ trang sức nghi là vàng khi xuất cảnh sang Campuchia mà không khai báo.

Qua kiểm tra, cán bộ hải quan phát hiện, số kim loại trên được bà Thải cất giấu trong thùng carton sữa tươi (theo quy định mặt hàng này không phải mang vào máy soi hải quan)

Trước đó, ngày 5.3, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài cũng đã phát hiện và tạm giữ số tiền vượt mức quy định 145,5 triệu đồng của một phụ nữ không khai báo hải quan theo quy định.

Giang Phương

>> Hàng giả giống như... thật!
>> Hàng giả cổ ngập “chợ đồ cổ”
>> Tập kết hàng giả để “bung” trong dịp tết
>> 4 phiên chợ bán hàng giá rẻ
>> Báo động về hàng giả

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.