Cô gái gốc Việt trở thành Á hậu Cộng hòa Czech

24/03/2013 17:25 GMT+7

(TNO) Monika Leová, cô gái Czech mang trong mình dòng máu Việt, đã trở thành một trong ba người đẹp nhất tại Cộng hòa Czech.

Monika Leová, 22 tuổi, đã đoạt ngôi Á hậu thứ hai của cuộc thi Hoa hậu Cộng hòa Czech 2013, trở thành cô gái gốc Việt đầu tiên đoạt giải trong cuộc thi sắc đẹp cao quý nhất nước này, trang Ceskamiss (Czech) đưa tin hôm 23.3.

Cô gái gốc Việt trở thành Á hậu tại Czech
Monika Leová (bìa phải) chụp ảnh cùng Hoa hậu Gabriela Kratochvilova (giữa) và Á hậu một Lucie Kovandová - Ảnh: Ceskamiss

Cô sẽ vinh dự là người đẹp đại diện cho Cộng hòa Czech tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2013 vào tháng 11 tới.

Gabriela Kratochvilova, 22 tuổi, người đẹp dự thi duy nhất có mái tóc ngắn, đã đăng quang ngôi Hoa hậu, còn Lucie Kovandová, trở thành Á hậu thứ nhất.

Được biết, khán giả xem truyền hình chính là người quyết định người thắng cuộc tại cuộc thi Hoa hậu Czech 2013 thông qua việc gửi tin nhắn bình chọn.

Monika Leová có mối liện hệ đặc biệt với Việt Nam vì cha cô là một doanh nhân người Việt tên Lê Đình Châu, còn mẹ cô là người Czech làm việc tại một công ty Nhật Bản.

Họ đã li dị khi cô 11 tuổi. Leová thực ra là phiên âm bằng tiếng Czech của từ "Lê".

Hiện cô đang sống với bà ngoại tại làng Dvorisko, thuộc tỉnh Pardubice (Czech).

Monika Leová ham thích thời trang từ năm 15 tuổi, đã tham gia nhiều show trình diễn thời trang và làm người mẫu ảnh.

Năm 2012, cô đoạt giải Á hậu thứ nhất tại một cuộc thi sắc đẹp do một trường đại học tổ chức, diễn ra ở thủ đô Prague.

Monika Leová cao 1,78 mét, với số đo ba vòng là 90, 60 và 90.

Hoàng Uy

>> Cô gái gốc Việt vào chung kết Hoa hậu Cộng hòa Czech
>> Tereza Fajksova (CH Czech) đăng quang Hoa hậu Trái đất 2012
>> Người đẹp CH Czech đăng quang Hoa hậu Trái đất 2012
>> Học sinh gốc Việt giỏi toán nhất CH Czech

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.