Tự thiêu sau khi bị hiếp dâm tập thể

22/03/2013 09:25 GMT+7

(TNO) Một nữ sinh viên Ấn Độ đã tự thiêu sau khi bị bốn người đàn ông hiếp dâm tập thể ở ngoại ô thành phố Ranchi.

Nạn nhân đã trình báo cảnh sát trước khi qua đời tại bệnh viện do vết bỏng quá nặng vào ngày 20.3, theo tin tức từ trang tin Indian Express của Ấn Độ.

Nữ sinh viên này nói với cảnh sát rằng cô đã bị chính người yêu của cô tên là Vritranjan Prasad và ba người bạn của anh ta đưa cô ra một khu vực gần đập nước Getalsud ở ngoại ô thành phố Ranchi hôm 17.3, rồi hiếp dâm tập thể.

Ông A V Minz, một cảnh sát địa phương, cho biết từng người một trong nhóm này đã hiếp dâm nạn nhân và gọi cô là “gái điếm”, rồi bỏ đi.

Gia đình nữ sinh viên này đã làm đơn kiện nhưng bốn nghi phạm trên vẫn chưa bị bắt, theo Indian Express.

Mới đây, một nữ du khách Thụy Sĩ đã bị hiếp dâm tập thể khi đang du lịch cùng chồng ở Ấn Độ.

Phúc Duy

>> Ấn Độ bắt 20 nghi can vụ cưỡng hiếp du khách
>> Án tình dục chấn động Ấn Độ, Tây Ban Nha
>> Du khách Thụy Sĩ bị cưỡng hiếp tập thể ở Ấn Độ
>> Nghi phạm cưỡng hiếp nữ sinh Ấn Độ tự sát
>> Ấn Độ: 3 bé gái bị hiếp dâm, quăng xác xuống giếng
>> Nữ sinh viên Hàn Quốc bị cưỡng hiếp khi đi du lịch Ấn Độ
>> Ấn Độ bắt ông già 65 tuổi "hiếp" con dâu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.