Tiêu hủy 2 quả bom và 72 quả mìn

22/03/2013 09:00 GMT+7

(TNO) Ban chỉ huy Quân sự H.Triệu Sơn (Thanh Hóa) ngày 21.3 cho biết đơn vị này vừa phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành kích nổ, tiêu hủy an toàn 2 quả bom và 72 quả mìn còn sót lại trong chiến tranh.

Trước đó, ngày 20.3, trong khi đào ao, ông Ngô Văn Thuận (ngụ xóm 2, xã Đồng Thắng, H.Triệu Sơn) phát hiện 2 quả bom, mỗi quả có đường kính 35 - 40 cm, dài hơn 2 m, nặng khoảng 230 kg (ảnh).

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự H.Triệu Sơn đã phối hợp với lực lượng bộ đội công binh tiến hành rà soát và phát hiện thêm 72 quả mìn trong vườn nhà ông Thuận ở độ sâu khoảng 2 m. Tất cả số bom, mìn trên đều do Mỹ sản xuất và vẫn còn khả năng sát thương rất cao.

 2 quả bom và 72 quả mìn trong lòng đất

Tin, ảnh: Ngọc Minh

>> Hoàn thành rà phá bom mìn khu vực sân bay Đà Nẵng
>> Đà Nẵng còn gần 50.000 ha đất sót bom, mìn
>> Cần hơn 1.000 tỉ đồng để xử lý bom, mìn
>> Cần 10 tỉ USD để dọn sạch bom mìn
>> Na Uy rất quan tâm đến vấn đề hậu quả bom mìn ở Việt Nam
>> Xử lý, tiêu hủy hơn 50 quả bom, mìn...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.