Mỹ khép nhóm Hồi giáo Mali vào danh sách khủng bố

22/03/2013 15:20 GMT+7

(TNO) Mỹ quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nhóm Hồi giáo cực đoan đã chiếm phần lớn lãnh thổ miền bắc Mali hồi năm ngoái và khiến Pháp can thiệp quân sự.

(TNO) Mỹ quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nhóm Hồi giáo cực đoan đã chiếm phần lớn lãnh thổ miền bắc Mali hồi năm ngoái và khiến Pháp can thiệp quân sự, tin tức từ hãng tin AP ngày 22.3.

Việc Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố Ansar Dine là một tổ chức khủng bố đồng nghĩa với việc bất kỳ tài sản nào mà tổ chức này có ở Mỹ sẽ bị phong tỏa và người Mỹ bị cấm giao dịch với Ansar Dine.

Washington cũng đã đưa ra các biện pháp tương tự nhằm vào thủ lĩnh của nhóm trên là Iyad Ag Ghali hồi tháng trước.

Các tay súng Ansar Dine lúc còn chiếm giữ miền bắc Mali hồi năm ngoái
Các tay súng Ansar Dine lúc còn chiếm giữ miền bắc Mali hồi năm ngoái - Ảnh: AFP

Được chi nhánh Bắc Phi của mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda hậu thuẫn, Ansar Dine đã chiếm phần lớn lãnh thổ miền bắc Mali sau một cuộc nổi loạn của bộ tộc.

Ở Timbuktu, nhóm này đã áp đặt luật Hồi giáo Sharia khắc nghiệt và buộc hàng ngàn người phải trốn chạy...

Một cuộc can thiệp quân sự do Pháp chỉ huy hồi tháng 1 đã lật ngược thế cờ, đẩy các tay súng nổi loạn trở lại những nơi trú ẩn gần biên giới với Algeria.

Liên Hiệp Quốc cũng đã áp đặt các biện pháp trừng phạt quy mô toàn cầu đối với Ansar Dine.

Trùng Quang

>> Pháp hoãn rút quân khỏi Mali đến tháng 4
>> Thủ lĩnh số 2 của al-Qaeda ở Mali bị tiêu diệt
>> Quân đội Mỹ can dự sâu vào Mali
>> Lính dù Mali bắn đồng đội và thường dân
>> Phiến quân Mali sắm vũ khí bằng tiền của Pháp?
>> Pháp lên lịch rút quân khỏi Mali
>> Czech sẽ tham gia cuộc chiến ở Mali?
>> Tổng thống Pháp đến Mali
>> Quân chính phủ Mali liên tiếp thắng lợi
>> Mỹ sẽ chở quân Chad và Togo bay sang Mali

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.