Một học sinh đột tử

23/03/2013 03:00 GMT+7

Hôm qua 22.3, ông Lê Cao Lan, Hiệu trưởng Trường THPT Lý Tự Trọng (H.Thăng Bình, Quảng Nam), xác nhận nguyên nhân cái chết của em Trương Văn Duy (đang theo học lớp 10/9 tại trường) xảy ra vào buổi sáng cùng ngày là do đột quỵ.

Theo đó, vào khoảng 5 giờ 30 phút, khi em Duy cùng các bạn học đưa cổng trại (để tham gia cắm trại) đến trường thì bị choáng và ngã ra đường.

Thấy vậy, mọi người đã đưa Duy đến Phòng khám đa khoa khu vực Bình Trị (xã Bình Trị) để cấp cứu nhưng bác sĩ cho biết Duy đã tử vong. Sau khi Duy đột tử, Trường THPT Lý Tự Trọng đã hỗ trợ 5 triệu đồng để giúp gia đình mai táng.

Hoàng Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.