Đừng bàn nữa, làm thôi

22/03/2013 03:00 GMT+7

Hợp pháp hóa cá cược bóng đá đã được đặt ra cách đây hàng chục năm, chủ trương này cũng vừa chính thức được Chính phủ phê duyệt và yêu cầu thí điểm triển khai. Điều cần làm lúc này là xúc tiến nhanh mọi việc để sớm đi vào thực hiện.

Như đã nói trên, việc này thực ra chỉ là hợp pháp hóa một hoạt động đã và đang diễn ra trên thực tế, ai cũng thấy, ai cũng biết. Ích lợi của nó thì quá rõ. Nhà nước sẽ có một nguồn thu lớn, hạn chế ngoại tệ chảy ra nước ngoài, quản lý được hoạt động cờ bạc xuyên quốc gia và ngày càng phức tạp... Chúng ta chẳng vẫn tiếc hùi hụi khi mỗi năm, hàng tỉ USD được chuyển lậu ra nước ngoài tham gia cá độ nhưng ngân sách không thu được một đồng thuế nào. Thực hiện việc này có thể nói cũng không khó khăn gì. Đừng nói đến các quốc gia có nền bóng đá phát triển như Anh, Tây Ban Nha... ngay cả Campuchia, Philippines và nhiều nước láng giềng của ta cũng đã làm từ lâu. Nói thế để thấy, mô hình đã có sẵn, chúng ta không phải "sáng tạo" gì nhiều. Có chăng là thay đổi một vài yếu tố nhỏ để phù hợp thực trạng, môi trường trong nước. Đó là chưa kể, trước đó, lãnh đạo một số bộ, ngành cũng đã từng đi tham quan mô hình này ở nước ngoài, cũng đã xây dựng đề án... cái thiếu duy nhất là chủ trương thì nay đã có. Nên đừng bàn nữa, làm thôi.

Còn những chuyện sợ cái này, lo lắng cái kia hay "liệt" cá cược vào những vấn đề có tính chất "nhạy cảm"... có thể nói thẳng là thừa. Bởi khi chúng ta còn đang bàn cãi, còn đang băn khoăn thì các công ty cá cược nước ngoài đã chẳng bỏ lỡ cơ hội thâm nhập thị trường nội địa. Trong nước "đánh" ra, nước ngoài nhảy vào, ngoại tệ mà cơ quan quản lý đang tìm mọi cách để thu hút vào thị trường nội địa vẫn cứ ùn ùn chảy ra qua theo đường này. Tình hình cá cược không vì sự thận trọng của chúng ta mà chờ đợi. Nên chậm phút nào là thất thu, là lãng phí phút ấy. Đó là chưa kể, về mặt quản lý, nếu hợp pháp hóa việc cá cược còn giúp chúng ta ngăn chặn và giám sát hiệu quả nạn cá độ bất hợp pháp. Trong bối cảnh ngân sách phải tính toán từng đồng, phải cân nhắc miễn thuế này "hụt" bao nhiêu; giảm thuế kia, hụt bao nhiêu. Rồi phải tìm cách bù vào bằng phí nọ, thuế kia thì những việc làm tăng nguồn thu một cách chính đáng thế này thiết nghĩ, không nên bàn cãi nhiều hay nâng lên đặt xuống. Hãy bắt tay việc phân vai, cái nào cần sự quản lý của nhà nước, khâu nào để doanh nghiệp... tất cả cần công khai minh bạch.

Đề án có, chủ trương có, lợi ích thiết thực và thấy rõ, thay vì bàn về việc nên hay không nên, hãy bàn về việc làm thế nào để triển khai nhanh nhất, hiệu quả nhất việc hợp pháp hóa cá cược bóng đá mà Việt Nam vẫn luôn được đánh giá là thị trường tiềm năng nhất khu vực Đông Nam Á. 

Nguyên Khanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.