Đề nghị tịch thu tài sản của Ieng Sary

22/03/2013 03:45 GMT+7

Một số tổ chức dân sự Campuchia đề nghị chính phủ tịch thu tài sản của Ieng Sary, người giữ chức thủ tướng kiêm ngoại trưởng của chính quyền Khmer Đỏ, để bồi thường cho các nạn nhân dưới thời Pol Pot. Ieng Sary qua đời vì bệnh vào ngày 14.3, trước khi bị tòa tuyên án.

Vì vậy các tổ chức này cho rằng cần phải lấy tài sản của nhân vật số 3 trong chính quyền Pol Pot này bù đắp một phần mất mát của các gia đình nạn nhân. Trước khi bị bắt hồi năm 2007, Ieng Sary sống với gia đình tại một biệt thự sang trọng ở Phnom Penh và sở hữu nhiều tài sản khi còn đương quyền. Ieng Sary bị cho là còn có tài khoản ở Hồng Kông trị giá không dưới 20 triệu USD. Ngày 21.3, xác của Ieng Sary đã được hỏa táng tại quê nhà ở Malai thuộc tỉnh Banteay Meanchey gần với biên giới Thái Lan.

Minh Quang
(VP Bangkok)

>> Ieng Sary chết trước khi bị tuyên án
>> Cựu Ngoại trưởng Khmer Đỏ Ieng Sary qua đời

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.