20 người thiệt mạng vì bão lớn, chìm phà

22/03/2013 03:40 GMT+7

Ngày 21.3, Tân Hoa xã đưa tin ít nhất 9 người thiệt mạng và 272 người bị thương sau khi một trận bão lớn đổ bộ vào thành phố Đông Hoản thuộc tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc.

Giới chức địa phương cho hay cơn bão kèm theo mưa đá có sức gió lên tới 176,8 km/giờ, với lượng mưa 40,6 mm, đã ập vào thành phố chiều 20.3. Đến 10 giờ sáng (giờ địa phương) ngày 21.3, có 158 người nhập viện, trong đó 11 nạn nhân trong tình trạng nguy kịch và thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Theo Đài CNTV, cũng trong ngày 21.3, chính quyền tỉnh Phúc Kiến thông báo 11 người chết và 4 người mất tích vào sáng 20.3 trong một vụ chìm phà trên sông Mân thuộc tỉnh này. Chính quyền địa phương cho hay mưa to gió lớn là nguyên nhân gây ra vụ chìm phà và lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm người mất tích.

Lê Loan

>> Chìm phà chở 100 người ở Bangladesh
>> Chìm phà ở Indonesia, 8 người chết
>> Chìm phà gây chết người, thuyền trưởng lãnh án 1 năm tù
>> Chìm phà ở Tanzania, 31 người chết
>> Chìm phà ở Tanzania, 27 người chết, hơn 100 người mất tích
>> Chìm phà chở 46 người ở Philippines

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.