Cần ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi

21/03/2013 03:20 GMT+7

Bà Lưu Thị Thảo, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chi nhánh tỉnh Quảng Nam, đề nghị cần ưu tiên nguồn vốn ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi. Đề xuất này được bà đưa ra tại hội nghị triển khai các giải pháp tiền tệ ngân hàng nhằm thúc đẩy, hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn diễn ra tại UBND tỉnh Quảng Nam chiều 20.3.

 Dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Bình, Thống đốc NHNN Việt Nam cùng lãnh đạo UBND tỉnh, Tỉnh ủy Quảng Nam. Theo bà Thảo, hiện trên địa bàn nguồn vốn chỉ đáp ứng trên 60% nhu cầu. Để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, duy trì và mở rộng sản xuất kinh doanh góp phần phát triển và ổn định kinh tế địa phương, Thống đốc NHNN cần chỉ đạo các tổ chức tín dụng ưu tiên phân bổ nguồn vốn ưu đãi với lãi suất hợp lý.

Ông Nguyễn Đức Hải, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, đề nghị NHNN quan tâm giải quyết nguồn vốn cho các hộ gia đình, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong khi đó, Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Văn Bình cho biết sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Nam trong việc đưa các dự án công nghiệp như dệt may, giày da lên miền núi. Dịp này, ông Bình đã trao 10,5 tỉ đồng là số tiền của cán bộ ngành ngân hàng tài trợ đầu tư xây dựng các công trình y tế, giáo dục cho 4 xã nằm trong vùng động đất, gồm: Trà Đốc, Trà Giác, Trà Tân và Trà Bui (H.Bắc Trà My).

Hoàng Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.