Bốn người trong gia đình bị chém trọng thương

21/03/2013 14:00 GMT+7

(TNO) Ngày 21.3, thượng tá Lê Văn Hòa, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết công an đang điều tra vụ một nhóm côn đồ chém trọng thương bốn người trong một gia đình.

Bốn người gồm Lê Trung Tuấn (29 tuổi), Lê Trung Kiên (27 tuổi), Lê Trung Kỳ (48 tuổi, bố của Tuấn và Kiên) và Lê Trung Thiện (29 tuổi, em trai ông Kỳ) bị thương nặng do bị một nhóm côn đồ dùng mã tấu chém. Cả bốn người này đều thường trú tại thôn Hòa Bình, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, Quảng Nam.

Bác sĩ Trương Văn Sự, Trưởng khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam cho biết cả bốn người đều nhập viện vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 16.3 trong tình trạng có nhiều vết thương.

Theo hồ sơ bệnh án, bệnh nhân Tuấn bị chém rách da đầu 6 cm; anh Thiện bị chém ở vùng chân, chấn thương đầu do bị đánh; bệnh nhân Kỳ bị xây xát nhẹ. Riêng bệnh nhân Kiên phải mổ khẩn cấp để nối cẳng tay trái do bị đứt xương trụ, đứt gân, vết thương hở 15 cm ở vai trái… Hiện sức khỏe của Kiên đã ổn định nhưng vẫn phải điều trị.

Thượng tá Lê Văn Hòa cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an đã lấy lời khai của các nạn nhân cùng nhân chứng. Riêng nhóm đối tượng sau khi gây án đã trốn khỏi địa phương, và lực lượng chức năng đang truy tìm để làm rõ vụ việc.

Tin, ảnh: Hoàng Sơn

>> Chém người vì “nhìn thấy ghét”
>> Bị nghi ăn trộm, xách dao chém người
>> Bắt giam hai kẻ táo tợn chém người
>> Đột nhập nhà bác sĩ, chém người làm thuê trọng thương
>> Côn đồ vào tận nhà chém người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.