Bị bắt sau 13 năm trốn lệnh truy nã

21/03/2013 08:55 GMT+7

(TNO) Ngày 20.3, tin từ Công an tỉnh Bình Phước cho biết cơ quan này đã phối hợp với Công an P.Hà Nội bắt Nguyễn Văn Đanh (45 tuổi, quê Thái Bình) khi nghi can này đang lẩn trốn tại Q.Hoàng Mai (Hà Nội).

* Bắt kẻ chiếm đoạt hơn 500 tấn phân bón

(TNO) Tin từ Công an tỉnh Bình Phước ngày 20.3 cho biết cơ quan này đã phối hợp với Công an TP.Hà Nội bắt Nguyễn Văn Đanh (45 tuổi, quê Thái Bình) khi nghi can này đang lẩn trốn tại Q.Hoàng Mai (Hà Nội).

Theo hồ sơ vụ án, tối 7.6.2000, Đanh cùng 3 người bạn uống rượu tại Tiểu khu 174 thuộc xã Thọ Sơn, H.Bù Đăng (Bình Phước) thì phát sinh mâu thuẫn với anh Nguyễn Thanh Bình (41 tuổi), là nhân viên Lâm trường Bù Đăng. Sau đó, Đanh đã dùng dao giết chết anh Bình. Ngay khi gây án, Đanh đã bỏ trốn và bị truy nã.

* Ngày 20.3, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh An Giang dẫn giải Nguyễn Công Hiền (51 tuổi, ngụ P.Mỹ Xuyên, TP.Long Xuyên, An Giang) từ Campuchia về Việt Nam. Hiền bị truy nã từ năm 1992 về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Năm 1985, Hiền hợp đồng mua bán phân bón với một số HTX ở TP.Long Xuyên rồi chiếm đoạt trên 500 tấn phân, 2 tấn lúa và 400 triệu đồng, sau đó bỏ trốn. Qua Campuchia, Hiền lập gia đình, thay tên mới là Kim Hieng, hành nghề san lấp mặt bằng cho đến khi bị bắt giữ.

Phước Hiệp - Thanh Dũng

>> Bị truy nã vẫn cầm đầu băng trộm cắp
>> Một ngày bắt 5 đối tượng bị truy nã
>> Bắt 5 đối tượng bị truy nã
>> Bắt 9 kẻ trốn lệnh truy nã

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.