TP.HCM nghiên cứu quy hoạch Công viên 23.9

20/03/2013 22:50 GMT+7

(TNO) Ngày 20.3, UBND TP.HCM đã giao Sở Quy hoạch và Kiến trúc khẩn trương nghiên cứu vị trí đặt tượng đài tại Công viên 23.9; vị trí và quy mô quy hoạch xây dựng Nhà hát giao hưởng trong khuôn viên công viên.

>> Lực lượng thanh niên xung phong được giao quản lý đại lộ Đông Tây

UBND TP yêu cầu phải bảo đảm khả năng kết nối thông suốt tại các tầng đậu xe ngầm; phương án quy hoạch tổ chức giao thông tại khu vực quảng trường Quách Thị Trang; kết nối không gian ngầm tại khu vực nhà ga trung tâm Bến Thành và cập nhật hướng tuyến, cao độ ngầm hóa hệ thống lưới điện cao thế tại khu vực công viên này.

Sau khi quy hoạch chi tiết Công viên 23.9 được duyệt, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với Sở Quy hoạch và Kiến trúc tổ chức công bố quy hoạch rộng rãi và kêu gọi đầu tư phát triển các dự án tại công viên.

UBND TP cũng giao các cơ quan chức năng nghiên cứu lập đề án xây dựng mô hình công viên giáo dục về trật tự an toàn giao thông tại Công viên Gia Định. Mô hình giáo dục này dự kiến không thu học phí từ học sinh. 

* Cùng ngày, UBND TP.HCM đã giao lực lượng thanh niên xung phong TP phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn chỉnh đề án thí điểm tổ chức quản lý khai thác và bảo trì tuyến Đại lộ Đông Tây theo hình thức thống nhất một đầu mối. 

Đình Mười

>> Xây dựng nhà hát trong công viên 23.9
>> Hơn 179 tỉ đồng xây dựng Công viên Chiến Thắng
>> Xử lý nghiêm thủ phạm làm “công viên biến dạng”
>> Trả lại công viên cho người dân
>> Công viên biến dạng
>> Nhà hàng tiệc cưới “áp” công viên
>> Cải tạo, nâng cấp công viên Đồ Chiểu
>> Khánh thành công viên trung tâm dự án đô thị Mỹ Phú
>> Công viên toilet
>> “Xẻ thịt” công viên
>> Công viên quá… nhếch nhác
>> Công viên khủng long chỉ có trong... tưởng tượng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.