Vụ bố chồng đốt con dâu và cháu nội: Cháu gái đã tử vong

19/03/2013 17:15 GMT+7

(TNO) Sáng nay (19.3), cháu Trần Thanh Huyền, 4 tuổi (một trong hai bé gái bị ông nội tẩm xăng đốt vào tối ngày 17.3) đã tử vong sau hai ngày nhập viện.

>> Sáu người trong một gia đình bị thương vì cháy
>> Bố chồng đốt con dâu và cháu nội

Sau khi bị ông nội tẩm xăng đốt, cháu Huyền bị bỏng trên diện rộng và sâu tới (90%). Mặc dù đã được bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng cháu không qua khỏi.

Lúc 13 giờ chiều nay, thi thể cháu  Huyền đã được gia đình đưa về nhà để tổ chức mai táng. Cơ quan pháp y TP.Hải Phòng cũng đã tiến hành khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Như Thanh Niên đã đưa tin, tối 17.3, do có mâu thuẫn dẫn đến cãi cọ với con dâu, ông Trần Đình Hậu (52 tuổi ở thôn Xích Thổ, xã Hồng Thái, H.An Dương, TP.Hải Phòng) đã tẩm xăng vào giường ngủ nơi con dâu là chị Nguyễn Thị Luyến và hai cháu nội là Trần Như Ngọc và Trần Thanh Huyền đang nằm rồi châm lửa đốt.

Hậu quả vụ đốt này làm 6 người trong gia đình đều bị bỏng (trong đó 5 người bị bỏng nặng)

Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Tuy nhiên, việc này còn phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của ông Trần Đình Hậu và bà Nguyễn Thị Lên (vợ ông Hậu).

Hiện ông Hậu vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

P.H.S

>> Đình chỉ xử phúc thẩm vụ án “phi công trẻ” đốt người tình
>> Tưới xăng đốt người để đòi nợ
>> Dùng xăng đốt người yêu, lãnh án tù
>> Giảm án cho người đàn bà tẩm xăng đốt chồng

>> Cha tẩm xăng đốt con lãnh án chung thân
>> Án chung thân cho kẻ tẩm xăng đốt vợ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.