Nhật tịch thu vật liệu chế tạo máy ly tâm đến từ Triều Tiên

19/03/2013 17:00 GMT+7

(TNO) Nhật Bản đã tịch thu một số cuộn hợp kim nhôm, có thể dùng để chế tạo máy ly tâm hạt nhân, trên một tàu chở hàng mang cờ Singapore đến từ Triều Tiên.

(TNO) Nhật Bản đã tịch thu một số cuộn hợp kim nhôm, có thể dùng để chế tạo máy ly tâm hạt nhân, trên một tàu chở hàng mang cờ Singapore đến từ Triều Tiên, tin tức từ AFP ngày 19.3.

Năm cuộn kim loại đã được tìm thấy trên con tàu này trong lúc nó đang neo đậu tại cảng Tokyo hồi tháng 8.2012.

Các cuộc kiểm tra tiến hành trong sáu tháng sau đó cho thấy đây là hợp kim nhôm, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho hay.

“Hợp kim nhôm cực kỳ chắc chắn và có thể được dùng để chế tạo máy ly tâm, vốn là thiết bị có liên quan đến việc phát triển vũ khí hạt nhân”, ông Suga cho biết.

Được biết, đây là vụ tịch thu thành công đầu tiên theo một đạo luật đặc biệt thông qua vào năm 2010. Đạo luật này cho phép Nhật điều tra mọi con tàu có liên quan đến Triều Tiên nếu nghi ngờ có chở theo nguyên liệu dùng cho các chương trình hạt nhân và tên lửa.

Báo chí Nhật cho hay con tàu nói trên cập cảng Tokyo khi đang trên đường đi sang Myanmar.

Hoàng Uy

>> Nhật Bản sẽ triển khai thêm ra-đa đối phó Triều Tiên
>> Obama thề bảo vệ Nhật Bản chống tấn công hạt nhân
>> Nghị sĩ Mỹ lo ngại tên lửa Triều Tiên
>> Triều Tiên dọa Thủ tướng Hàn Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.