Độc đáo áp phích Phần Lan

19/03/2013 18:33 GMT+7

(TNO) Những tấm áp phích không chỉ là những bức tranh đơn thuần, mà còn là những tác phẩm mỹ thuật.

>> Triển lãm về phòng chống bạo lực gia đình
>> Triển lãm ảnh kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống nhiếp ảnh VN
>> Triển lãm ảnh 3D đường phố ở Bangkok
>> Triển lãm thế giới du học, nhiều học bổng và quà tặng
>> Xem triển lãm được tặng... tinh trùng

Triển lãm trưng bày 100 tấm áp phích sáng tác từ đầu thế kỷ 20, nằm trong bộ sưu tập của Bảo tàng áp phích Lahti (Phần Lan) đang được trưng bày tại Thư viện Quốc gia, Hà Nội.

Cũng như ở nhiều nước châu Âu, từ cuối thế kỷ 19, nghệ thuật tranh áp phích bắt đầu xuất hiện tại Phần Lan với những phong cách, xu hướng mỹ thuật khác nhau.

Bắt đầu từ những năm 1970 nghệ thuật tranh áp phích đã thực sự phát triển tại Phần Lan. 

Năm 1975, bảo tàng đầu tiên về tranh áp phích có tên Lahti được thành lập. Từ đó, triển lãm tranh áp phích được tổ chức hai năm một lần. “Nhóm tiên phong” gồm các hoạ sĩ Aartomaa, Pekka Loiri và Kari Piippo đã mang tranh áp phích do họ sáng tác triển lãm khắp Phần Lan và thế giới.

Từ đó đến nay, áp phích đã trở thành một mặt trong đời sống mỹ thuật của Phần Lan. Nhìn vào những bức áp phích trong triển lãm, người xem không chỉ thấy sự phát triển của ngành thiết kế đồ hoạ mà cả bức tranh chung của xã hội Phần Lan.

Triển lãm (kéo dài tới ngày 24.3) là một trong những hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Phần Lan - Việt Nam

Một số hình ảnh tại triển lãm:

áp phích
 Người xem thích thú trước những tấm áp phích độc đáo

áp phích
Áp phích chuyển bức thông điệp nấm mồ luôn chờ đợi những người sử dụng ma tuý 

áp phích
Áp phích về Hội Chữ thập đỏ - Hãy giúp những người đang giúp đỡ người khác

áp phích
Áp phích về Hội tim mạch

áp phích
Áp phích quảng cáo cho hãng xe ôtô, sáng tác vào năm 1907

Tin, ảnh: Minh Ngọc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.