Đề nghị tịch thu tài sản công ty đẻ thuê

18/03/2013 03:15 GMT+7

Văn phòng chống rửa tiền Thái Lan vừa đề nghị cơ quan công tố kháng nghị với tòa hình sự ở nước này xem xét và ra phán quyết tịch thu toàn bộ tài sản của công ty đẻ thuê và những kẻ tham gia trong đường dây này.

Tài sản của Công ty Baby 101 do Siang Lung Lor, người Đài Loan, thành lập và những kẻ đồng phạm được cho là bất hợp pháp và có dấu hiệu rửa tiền đang được lưu giữ ở Thái Lan, vì vậy phải bị tịch thu. Năm 2011, cảnh sát Thái Lan phát hiện một đường dây đẻ thuê và giải cứu 15 cô gái Việt Nam được cho là bị lừa hoặc dụ dỗ sang Thái Lan mang thai hộ. 5 người trực tiếp tổ chức đường dây này, chủ yếu là người Đài Loan, đã bị bắt và bị kết án tổng cộng 5 năm tù vì tội buôn người hồi năm 2012. Riêng ông Siang đang bị giam giữ tại Thái Lan, tuy nhiên chưa bị tòa xét xử và kết án.

Minh Quang
(Văn phòng Bangkok)

>> Thái Lan xử đường dây đẻ thuê
>> Bi kịch đẻ thuê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.