Tiết lộ về trùm sới bạc “khủng” bên sông Cà Lồ

15/03/2013 19:25 GMT+7

(TNO) Khám xét khẩn cấp nhà Tú “trố”, người được cho là chủ sới bạc "khủng" bên sông Cà Lồ, cơ quan công an thu được 1,3 tỉ đồng, 1 khẩu súng ru lô tự chế.

(TNO) Khám xét khẩn cấp nhà Tú “trố”, người được cho là chủ sới bạc "khủng" bên sông Cà Lồ, cơ quan công an thu được 1,3 tỉ đồng, 1 khẩu súng ru lô tự chế.

Liên quan đến vụ đột kích vào sới bạc “khủng” tại địa bàn giáp ranh thuộc xã Tân Dân, H.Sóc Sơn, TP.Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc, trao đổi với Thanh Niên Online, đại tá Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C45), Bộ Công an cho biết, vừa tiến hành khám xét khẩn cấp nhà ở của Nguyễn Văn Tú (còn gọi là Tú “trố”, 37 tuổi, ngụ ở xã Tân Dân, H.Sóc Sơn, TP.Hà Nội), được coi là chủ sới bạc hiện đang bỏ trốn.

Tiết lộ về trùm sới bạc “khủng” bên sông Cà Lồ
Ngoài khẩu súng thu giữ tại sới bạc, công an cũng thu thêm một khẩu rulo tự chế tại nhà Tú "trố" - Ảnh: Thái Uyên


Tại đây, cơ quan công an thu được 1,3 tỉ đồng, một khẩu súng ru lô tự chế.

Trong một diễn biễn khác, cơ quan công an đã tạm giữ thêm 4 đối tượng nâng tổng số người bị bắt giữ lên 68 người.

Qua phân loại, cơ quan công an xác định có 36 đối tượng có tiền án tiền sự đến từ nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc.

Tiết lộ về trùm sới bạc “khủng” bên sông Cà Lồ

Tiết lộ về trùm sới bạc “khủng” bên sông Cà Lồ
Quá nửa số con bạc bị bắt giữ tại sới bạc của Tú "trố" là đối tượng có tiền án, tiền sự - Ảnh: Thái Uyên

Theo C45, sới bạc bên sông Cà Lồ được mở và hoạt động thường xuyên từ trước Tết Nguyên đán cho đến nay và Tú “trố” được xác định là người có vai trò quyết định cho mọi hoạt động của sòng bạc.

Theo nhiều nguồn tin của chúng tôi, Tú “trố” là người khá nổi tiếng trong giới “anh chị” ở địa bàn tam giác H.Sóc Sơn, TP.Hà Nội - thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc - H.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Ngoài điều hành hoạt động sới bạc này, Tú “trố” còn được biết là người bảo kê hoạt động vận chuyển đất đá xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai.

Tiết lộ về trùm sới bạc “khủng” bên sông Cà Lồ
Các con bạc chơi dưới hình thức xóc đĩa - Ảnh: Thái Uyên

Theo một cán bộ C45, vào thời điểm cơ quan công an đột kích, Tú không có mặt tại sới bạc nói trên và đã kịp thời trốn khỏi nhà riêng.

“Hiện chúng tôi đang thực hiện thủ tục để khởi tố vụ án và ra quyết định truy nã đối tượng này”, vị này cho biết.

Trước đó như Thanh Niên Online đã đưa tin, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 14.3, khoảng 150 cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ công an, trong đó có 120 chiến sĩ thuộc tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm đã bất ngờ đột kích vào sới bạc bắt tại chỗ hơn 60 con bạc, thu giữ khoảng 1,2 tỉ đồng tiền mặt, 1 khẩu súng quân dụng cùng nhiều dao kiếm.

Thái Uyên - Hoàng Phan

>> Đột kích sới bạc giữa đồng
>> Đột kích sới bạc lớn nhất miền Bắc, tạm giữ 105 người
>> Công an bắt bạc không lập biên bản hầu tòa
>> Đình chỉ công tác thượng sĩ bắt bạc nổ súng gây chết người
>> Đã tàng trữ hung khí còn đem thẻ "phóng viên” dọa tổ 141
>> Ba tháng lực lượng 141 xử phạt gần 8 tỉ đồng
>> 141 bắt cảnh sát cơ động giả

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.