Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự tọa đàm Xúc tiến đầu tư vào Bắc Lào

15/03/2013 03:15 GMT+7

Sau khi tham dự các hội nghị cấp cao khu vực tổ chức tại thủ đô Vientiane theo lời mời của Thủ tướng Lào Thoongsing Thammavong, ngày 14.3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến thăm và làm việc tại tỉnh Xiengkhuang. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Thoongsing Thammavong cùng chủ trì tọa đàm Xúc tiến đầu tư Việt Nam vào các tỉnh Bắc Lào với sự có mặt của nhiều bộ, ngành và doanh nghiệp hai nước.

Về đề nghị của tỉnh Xiengkhuang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Thoongsing Thammavong nhất trí giao cho các cơ quan hữu quan hai nước nghiên cứu xây dựng tuyến đường nối tỉnh Xiengkhuang và tỉnh Thanh Hóa của Việt Nam dài khoảng 260 km, kết nối không chỉ Xiengkhuang mà 9 tỉnh Bắc Lào với tỉnh Thanh Hóa.

Tại tọa đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chứng kiến lễ trao giấy phép đầu tư của chính phủ Lào cho các dự án đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Xiengkhuang; tiếp lãnh đạo Tổng công ty hợp tác Việt - Lào cùng đại diện bà con Việt kiều và Hội Người Việt tại tỉnh Xiengkhuang.

Cổng TTĐT Chính phủ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.