Tận thu cát nhiễm mặn để xuất khẩu

22/02/2013 09:00 GMT+7

Ngày 20.2, ông Lê Viết Chữ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đã làm việc với các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp liên quan thống nhất việc triển khai trở lại các dự án nạo vét, thông luồng, kết hợp tận thu cát nhiễm mặn để xuất khẩu tại các cửa biển thường xuyên bị bồi lấp trên địa bàn tỉnh, gồm cửa Sa Cần (H.Bình Sơn), cửa Đại (H.Tư Nghĩa và Sơn Tịnh), cửa Lở (H.Tư Nghĩa và Mộ Đức) và Sa Huỳnh, Mỹ Á (H.Đức Phổ).

Ông Chữ cho rằng, việc Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện xuất khẩu sản phẩm cát nhiễm mặn thuộc các dự án nạo vét cửa sông là hoàn toàn phù hợp với yêu cầu cấp thiết hiện nay ở địa phương nhằm giải quyết tình trạng nhiều cửa biển, cửa sông ở Quảng Ngãi đang bị bồi lấp nghiêm trọng, góp phần tạo thuận lợi cho tàu thuyền vào tránh trú bão an toàn. Tuy nhiên, việc triển khai các dự án phải hạn chế đến mức tối đa các yếu tố tác động đến môi trường, ảnh hưởng đến sạt lở bờ sông, bờ biển, an toàn đường thủy và các công trình trong vùng dự án.

Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.