Ông Lý Khắc Cường được bầu làm Thủ tướng Trung Quốc

15/03/2013 10:25 GMT+7

(TNO) Quốc hội Trung Quốc vào sáng nay, 15.3, đã bầu ông Lý Khắc Cường vào chức vụ thủ tướng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

“Tôi thông báo đồng chí Lý Khắc Cường đã được chọn làm Thủ tướng nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, bà Nghiêm Tuấn Kỳ, Phó chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Trung Quốc, phát biểu.

Ông Lý Khắc Cường được bầu làm thủ tướng Trung Quốc
Ông Tập Cận Bình (trái) và ông Lý Khắc Cường trong một lần nhấn nút biểu quyết - Ảnh: AFP

Trước đó, ông Tập Cận Bình, người được bầu làm chủ tịch nước vào hôm 14.3, đã đề cử ông Lý Khắc Cường vào cương vị thủ tướng, thay thế ông Ôn Gia Bảo.

Theo AFP, ông Lý nhận được 2.940 phiếu bầu trong tổng số 2.949 phiếu, tương đương tỷ lệ 99,69%.

Là một quan chức thông thạo tiếng Anh, ông Lý (57 tuổi) sẽ phụ trách quản lý các lĩnh vực rộng lớn như đối nội và kinh tế, các vấn đề môi trường cũng như quá trình đô thị hóa của Trung Quốc.

Cũng tại phiên họp sáng nay, ông Chu Cường, nguyên Bí thư tỉnh ủy Hồ Nam, đã được bầu làm Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao.

Ông Tào Kiến Minh tiếp tục được đề cử làm Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Các ông Phạm Trường Long và Hứa Kỳ Lượng được đề cử làm Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (cơ quan tồn tại song song với Quân ủy Trung ương của đảng Cộng sản Trung Quốc).

Sơn Duân

>> Ông Tập Cận Bình được bầu làm chủ tịch Trung Quốc
>> Ông Tập Cận Bình nói về chủ quyền
>> Ông Tập Cận Bình thị sát Hạm đội Nam Hải
>> Ông Tập Cận Bình chỉ thị quân đội tăng cường thực tế chiến đấu
>> Ông Tập Cận Bình cảnh báo về tham nhũng
>> Ông Tập Cận Bình làm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.