Lừa đảo xuất khẩu lao động, vào tù

16/03/2013 03:15 GMT+7

Ngày 15.3, TAND TP.HCM tuyên phạt Trần Thanh Hải (33 tuổi, nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH Sáng tạo Việt, Giám đốc Công ty cổ phần thương mại Cuộc Sống Mới) 14 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngày 15.3, TAND TP.HCM tuyên phạt Trần Thanh Hải (33 tuổi, nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH Sáng tạo Việt, Giám đốc Công ty cổ phần thương mại Cuộc Sống Mới) 14 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Mặc dù Công ty Sáng tạo Việt không có chức năng xuất khẩu lao động nhưng Hải vẫn quảng cáo công ty có khả năng xin cấp visa lao động có thời hạn tại Úc có mức lương 38.000 USD/năm với chi phí 12.000 USD/người. Từ tháng 10.2007, Hải nghỉ việc ở Công ty Sáng tạo Việt, thành lập Công ty Cuộc Sống Mới tiếp tục lừa đảo nhiều người bằng hình thức này. Từ tháng 5.2007 đến tháng 3.2008, Hải đã lừa đảo 19 người, chiếm đoạt 65.900 USD và 1,4 tỉ đồng của các bị hại.

Quang Hiển

>> Lãnh 15 năm tù do lừa đảo chiếm đoạt tài sản
>> Bắt tạm giam nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản
>> Bắt một phó phòng lừa đảo chiếm đoạt tài sản  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.