Bắt băng trộm tài sản của du khách

16/03/2013 03:20 GMT+7

Hôm qua 15.3, Công an Q.10 (TP.HCM) tạm giữ Nguyễn Thị Hương (38 tuổi, quê Bến Tre) để điều tra do liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản. Liên quan đến vụ án này, công an đang ráo riết truy lùng 3 nghi can khác, gồm: Nguyễn Văn Tùng, Linh và Thủy.

Trước đó, chị Mayata Yuki (quốc tịch Nhật Bản) trong lúc chờ taxi tại phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất (Q.Tân Bình) thì Tùng đến bắt chuyện rồi đưa chị về một khách sạn trên đường Ba Tháng Hai (Q.10) thuê phòng. Tùng, Hương, Linh và Thủy sau đó nói chị này để chúng mát xa giúp. Lợi dụng sơ hở, bọn chúng đã lấy cắp nhiều tài sản cá nhân, tiền với tổng giá trị khoảng 100 triệu đồng của chị này rồi lẻn ra ngoài. Phát hiện bị trộm, chị Mayata Yuki hô hoán và được nhân viên khách sạn hỗ trợ bắt được Hương, các tên còn lại chạy thoát. Tại cơ quan điều tra, Hương khai nhận đã cùng đồng bọn thực hiện trót lọt hàng loạt vụ án tương tự trên địa bàn TP.HCM.

Ngọc Thọ

>> Truy bắt các nghi can dùng ô tô trộm tài sản công ty
>> Bắt băng đụng xe để trộm tài sản
>> Bắt kẻ phá két sắt trộm tài sản hơn 1 tỉ đồng
>> Đề nghị truy tố băng nhóm chuyên trộm tài sản nhà thờ
>> Bắt 6 “nữ quái” chuyên móc cốp xe trộm tài sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.