Nhật muốn nâng hợp tác an ninh với ASEAN

14/03/2013 03:00 GMT+7

Ngày 13.3, quan chức quốc phòng Nhật Bản kêu gọi đẩy mạnh quan hệ an ninh - quốc phòng với ASEAN giữa lúc tranh chấp chủ quyền biển đảo đang căng thẳng.

Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Akinori Eto phát biểu khai mạc cuộc họp 2 ngày ở Tokyo với những người đồng cấp từ 10 quốc gia ASEAN: “Châu Á - Thái Bình Dương đang có nhiều vấn đề an ninh và quốc phòng đáng quan ngại, gồm cả vấn đề tranh chấp lãnh thổ ở biển Đông”.

“Bên cạnh hợp tác kinh tế ngày càng chín muồi, Nhật Bản và ASEAN cần thúc đẩy hơn nữa quan hệ an ninh và quốc phòng”, ông Eto nhấn mạnh. Đây là cuộc họp quan chức quốc phòng cấp cao đầu tiên giữa Nhật Bản với ASEAN kể từ khi Thủ tướng có lập trường cứng rắn Shinzo Abe lên cầm quyền từ tháng 12.2012. Theo báo Bangkok Post, các thứ trưởng ASEAN đã gặp ông Abe vào tối 12.3.

Quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc đặc biệt xấu đi từ năm 2012 do tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. Ngày 13.3, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga tuyên bố nước này không chấp nhận việc Trung Quốc lên kế hoạch khảo sát Senkaku/Điếu Ngư. Trước đó, 3 tàu Trung Quốc lại lượn lờ nhiều giờ trong vùng biển 12 hải lý quanh quần đảo này.

Cũng liên quan đến tranh chấp biển đảo, tối qua tại New York (Mỹ), Hội thảo “Biển Đông: Trọng tâm an ninh và hòa bình của châu Á - Thái Bình Dương” đã khai mạc. Hội thảo 2 ngày do Hội Châu Á có trụ sở ở New York và Trường chính sách công Lý Quang Diệu của Singapore đồng tổ chức quy tụ gần 20 học giả nổi tiếng của Mỹ, Úc, Trung Quốc, Philippines, Singapore và Việt Nam.

Thục Minh
(VP Singapore)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.