“Năng lượng cố đô” bung tỏa

14/03/2013 10:25 GMT+7

(TNO) Triển lãm mỹ thuật trẻ VN 2013 đã khai mạc chiều 13.3 tại TP.Huế. Cuộc triển lãm quy tụ 55 nghệ sĩ trẻ đến từ 17 tỉnh, thành phố trong cả nước.

(TNO) Triển lãm mỹ thuật trẻ VN 2013 đã khai mạc chiều 13.3 tại TP.Huế. Cuộc triển lãm quy tụ 55 nghệ sĩ trẻ đến từ 17 tỉnh, thành phố trong cả nước.

>> Công bằng cho mỹ thuật Việt
>> Người Việt tài trí: Người đứng riêng trong mỹ thuật Việt
>> Phải bố trí tác phẩm mỹ thuật trong công trình công cộng?

Với chủ đề “Năng lượng cố đô”, triển lãm là sự tiếp nối Triển lãm mỹ thuật trẻ VN với chủ đề “Năng lượng” diễn ra lần đầu tiên tại Hà Nội năm 2011 do Đại sứ quán Đan Mạch tại TP.Hà Nội hỗ trợ kinh phí.

Diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Phương Nam (số 15, đường Lê Lợi, TP.Huế) và phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu - Công viên tượng đài Phan Bội Châu bên sông Hương trong suốt 6 ngày đêm (đến 19.3), triển lãm quy tụ 55 tác phẩm thuộc 6 loại hình nghệ thuật gồm hội họa, điêu khắc, nghệ thuật trình diễn, nghệ thuật sắp đặt, video art, nhiếp ảnh ý niệm.

Phần nhiều các tác phẩm được sáng tác trong thời gian gần đây nên mang đậm hơi thở cuộc sống, gần với sự tiếp nhận của công chúng.

Đặc biệt, ngay trong lễ khai mạc, công chúng và quan khách đã được thưởng thức hai tác phẩm trình diễn đầy ấn tượng của nghệ sĩ trẻ Nguyễn Văn Hè (Thế trận), Nguyễn Văn Duy (Đỏ và xanh), nghệ sĩ trẻ Phan Lê Chung với Sự sống và cái chết (video art). Đây là những loại hình nghệ thuật còn khá mới mẻ với công chúng Huế nhưng các tác giả đã mạnh dạn “bung tỏa” những trăn trở về môi trường đang bị tàn phá, hủy hoại chính những hành vi tưởng rất đỗi bình thường trong cuộc sống thường nhật; sự ngột ngạt, tù túng của không khí trong một cuộc sống quá nhiều biến đổi khó kiểm soát khiến ranh giới giữa sự sống và cái chết trở nên mong manh…

Họa sĩ Nguyễn Thiện Đức, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Thừa Thiên-Huế, cho rằng Triển lãm mỹ thuật trẻ VN lần này là “bữa ăn có nhiều đầu bếp, có nhiều món mang tới sự khác lạ so với những cuộc triển lãm trước đây”.

Còn tiến sĩ - họa sĩ Phan Thanh Bình, Hiệu trưởng Trường ĐH nghệ thuật Huế thì gói gọn: Cuộc triển lãm cho thấy sự “bung tỏa sức căng từ sự dồn nén” năng lượng trẻ; là một sân chơi mang tính thể nghiệm táo bạo, đầy cách tân và dũng cảm.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Thanh Niên Online ghi nhận tại cuộc triển lãm:

“Nằng lượng cố đô” bung tỏa
HS Nguyễn Văn Hè (Huế) trình diễn Thế trận với những cảnh báo hủy hoại về môi trường

“Nằng lượng cố đô” bung tỏa
Dịch giả Bửu Ý xem triển lãm

“Nằng lượng cố đô” bung tỏa
Tác phẩm Du thuyền của nghệ sĩ Kù Cao Khải

“Nằng lượng cố đô” bung tỏa
Tác phẩm Sóng của nghệ sĩ Bùi Duy Khánh

“Nằng lượng cố đô” bung tỏa
Chiếc lá cuối cùng của Phạm Huy Thông

“Nằng lượng cố đô” bung tỏa
Manequin của Hoàng Trung Dũng

“Nằng lượng cố đô” bung tỏa
Nghệ sĩ Nguyễn Văn Duy trình diễn Đỏ và xanh

“Nằng lượng cố đô” bung tỏa
Mưa dầm của Nguyễn Đình Hoàng Việt


Sự trống rỗng của Nguyễn Đinh Quy Quyền

“Nằng lượng cố đô” bung tỏa
Cuộc sống của nữ nghệ sĩ trẻ Vũ Bạch Liên

“Nằng lượng cố đô” bung tỏa
Tiếng lòng của Trần Thị Hoài Diễm

Bài, ảnh: Gia Tân

>> ĐH Mỹ thuật TP.HCM thi tuyển năng khiếu sau kỳ thi đại học đợt 2
>> Triển lãm mừng ngày truyền thống Mỹ thuật VN
>> 265 tác phẩm Mỹ thuật thủ đô 2012
>> Triển lãm mỹ thuật nam miền Trung - Tây nguyên
>> Thưởng lãm sáng tạo của học sinh, sinh viên mỹ thuật
>> Triển lãm mỹ thuật giữa Melbourne và TP.HCM
>> Thay mới biểu tượng mỹ thuật cổ
>> Đại học Mỹ thuật Huế kỷ niệm 55 năm thành lập
>> Đeo khẩu trang thưởng lãm mỹ thuật
>> ĐH Mỹ thuật TP.HCM: Tất cả các ngành đều thi khối H
>> Triển lãm Mỹ thuật mùa xuân và Phòng tranh con giáp “Nhâm Thìn 2012”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.