Kịp thời đưa ngư dân vào bờ cứu chữa

14/03/2013 14:00 GMT+7

(TNO) Vào lúc 11 giờ trưa nay 14.3, tàu cứu nạn SAR 412 Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải (Đà Nẵng MRCC) cùng các y, bác sĩ Trung tâm cấp cứu 115 TP.Đà Nẵng đã kịp thời đưa ngư dân bị nạn giữa biển về Đà Nẵng cấp cứu.

Trước đó, như Thanh Niên Online đã thông tin, tàu cá QNg 97016 do ông Lê Giúp (trú xã Nghĩa An, H.Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng khi đang hành nghề phía đông quần đảo Hoàng Sa, cách bờ 360 hải lý thì ngư dân Lê Tuấn Si, 23 tuổi, bị sốt kéo dài.


Đưa ngư dân Si lên xe đi cấp cứu ở Bệnh viện Đà Nẵng - Ảnh: Văn Tiến

Đến sáng 13.3, ngư dân Si suy kiệt, không nói và ăn được, hôn mê sâu, nguy hiểm đến tính mạng nên Đà Nẵng MRCC yêu cầu tàu cá khẩn trương vào bờ và điều tàu SAR 412 đi đón vào trưa cùng ngày.

Đến 22 giờ 20 phút ngày 13.3, tàu SAR412 tiếp cận được tàu QNg 97016 TS tại tọa độ 15,30 độ vĩ bắc -112,35 độ kinh đông, đưa ngư dân bị nạn sang tàu SAR 412 và hành trình về bờ.

Lúc này, nạn nhân vẫn hôn mê, nhịp thở yếu, huyết áp thấp co giật, tình trạng rất nguy kịch. Các bác sĩ Trung tâm Cấp cứu 115 TP.Đà Nẵng đã chăm sóc và điều trị cho anh Si, giữ được tính mạng của ngư dân này.

Nguyễn Tú

>> 13 ngư dân của 2 tàu cá thoát chết trở về
>> Cứu một ngư dân bị tai biến giữa biển
>> Lai dắt tàu cá trú nạn ở Hoàng Sa
>> Ngư dân đóng tàu công suất lớn
>> Cứu 2 tàu cá cùng 15 ngư dân trôi dạt nhiều ngày

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.