89 tuổi dự thi Tiếng hát mãi xanh

15/03/2013 03:25 GMT+7

Ông Nguyễn Hữu Hy (89 tuổi) là thí sinh lớn tuổi nhất dự thi tại TP.HCM và cũng là thí sinh cao tuổi nhất cuộc thi năm nay. Trong những ngày vòng sơ tuyển diễn ra tại Nhạc viện TP.HCM, ông Hy luôn gây ấn tượng với mọi người với lối trò chuyện lạc quan, yêu đời. Ông nói: “Cao tuổi chưa phải là già”. Để có mặt tham dự vòng sơ tuyển 1, ông đã một mình bắt xe buýt đi từ Q.9, TP.HCM để đến với Tiếng hát mãi xanh.

Sau vòng sơ tuyển tại Đà Nẵng và Hà Nội, ban giám khảo đã tìm ra 12 gương mặt vào vòng bán kết 1. Vòng sơ tuyển 2 sẽ diễn ra vào các ngày 24, 25, 26.3 tại Nhạc viện TP.HCM. Sau vòng thi này, tất cả thí sinh trên khắp cả 3 miền sẽ bước vào vòng bán kết 1 diễn ra vào các ngày 2, 4, 6.4.2013 tại Nhà hát Truyền hình HTV, TP.HCM.

 Ông Nguyễn Hữu Hy
Ông Nguyễn Hữu Hy - Ảnh: MayQ cung cấp

Bên cạnh Tiếng hát mãi xanh, năm nay còn có cuộc thi đồng hành Chuyện thí sinh nhà mình để các thí sinh thể hiện cá tính, thông điệp và những giây phút gắn bó giữa các thành viên gia đình trong quá trình chuẩn bị, luyện tập, hay những câu chuyện đời thường… Cách thức tham gia: gửi 1-2 bức ảnh theo dạng slide hoặc video ngắn (tối đa 2 phút) ghi lại khoảnh khắc thí sinh “nhà mình” đang chuẩn bị cho cuộc thi gửi về địa chỉ email: tienghatmaixanh@gmail.com. Nhận bài thi đến hết ngày 9.4.2013.

Dạ Ly

>> 2.672 thí sinh dự thi "Tiếng hát mãi xanh 2013
>> 1.680 thí sinh đăng ký dự thi "Tiếng hát mãi xanh 2013
>> Khởi động "Tiếng hát mãi xanh 2013
>> Gặp lại thí sinh "Tiếng hát mãi xanh
>> Bật mí đời thường của 9 thí sinh "Tiếng hát mãi xanh 2012
>> Thí sinh "Tiếng hát mãi xanh" trình diễn
>> Tiếng hát mãi xanh 2012: Tiếp tục "cháy" cùng đam mê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.