Tòa xin lỗi, bồi thường cho cựu sinh viên bị oan sai

12/03/2013 18:04 GMT+7

(TNO) Chiều 12.3, tại trụ sở UBND xã Hồ Đắc Kiện (H.Mỹ Tú, Sóc Trăng), ông Lê Văn Trúc, Chánh án TAND H.Mỹ Tú đã công khai xin lỗi anh Trương Hoàng Hiếu (30 tuổi, ngụ ấp Đắc Lực, xã Hồ Đắc Kiện) là cựu sinh viên ngành thủy sản tại Trung tâm giáo dục thường xuyên Sóc Trăng.

(TNO) Chiều 12.3, tại trụ sở UBND xã Hồ Đắc Kiện (H.Mỹ Tú, Sóc Trăng), ông Lê Văn Trúc, Chánh án TAND H.Mỹ Tú đã công khai xin lỗi anh Trương Hoàng Hiếu (30 tuổi, ngụ ấp Đắc Lực, xã Hồ Đắc Kiện) là cựu sinh viên ngành thủy sản tại Trung tâm giáo dục thường xuyên Sóc Trăng. 

Đồng thời, bồi thường tổn thất về vật chất và tinh thần cho Hiếu 168 triệu đồng. Ông Trúc cũng hứa sẽ công khai xin lỗi trên ba số báo liên tiếp ở trung ương và địa phương.

Như Thanh Niên đã có bài phản ánh, ngày 9.8.2007, anh Hiếu khi đó là sinh viên năm cuối ngành thủy sản bị Công an H.Mỹ Tú bắt giam về hành vi cố ý gây thương tích. Đến ngày 15.2.2008, TAND H.Mỹ Tú xử sơ thẩm, phạt Hiếu 5 năm tù về tội danh trên. Anh Hiếu kháng cáo. 

Tại phiên xử phúc thẩm ngày 20.5.2008, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại. Ngày 26.2.2009, TAND H.Mỹ Tú đưa vụ án ra xét xử, đồng thời tuyên phạt Hiếu 5 năm tù. Anh Hiếu tiếp tục có đơn kháng cáo kêu oan.

Sau gần một năm bị giam giữ, ngày 9.2.2010, TAND tỉnh Sóc Trăng một lần nữa xét xử phúc thẩm, tuyên hủy án sơ thẩm vụ án cố ý gây thương tích, trả hồ sơ điều tra lại.

Ngày 10.9.2010, sau hơn hai năm ngồi tù, anh Hiếu được Công an H.Mỹ Tú quyết định đình chỉ điều tra bị can vì hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được anh Hiếu phạm tội.

 Tòa án xin lỗi cụ sinh viên bị oan sai
Anh Hiếu (người ngồi bên phải) tại buổi xin lỗi oan sai vào chiều 12.3

Sau khi nhận được quyết định đình chỉ điều tra, anh Hiếu làm đơn yêu cầu TAND H.Mỹ Tú phải có trách nhiệm bồi thường thỏa đáng về vật chất lẫn tinh thần sau hơn hai năm bị bắt giam làm tiêu tan sự nghiệp, tương lai với số tiền hơn 530 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau nhiều lần xét xử trước đó, TAND tỉnh Sóc Trăng chỉ truyên buộc TAND H.Mỹ Tú phải có trách nhiệm bồi thường cho Hiếu 168 triệu đồng.

Tin, ảnh: Trần Thanh Phong

>> Thương lượng bồi thường cho công dân bị oan sai
>> Cựu sinh viên đòi bồi thường oan sai hơn nửa tỉ đồng
>> Bồi thường hơn 215 triệu đồng cho 2 người bị oan sai
>> Viện kiểm sát xin lỗi người bị bắt oan sai
>> Kiện đòi bồi thường oan sai trên 777 triệu đồng
>> Bồi thường hơn 500 triệu đồng cho 6 người bị bắt oan sai
>> Gây oan sai, cơ quan tố tụng phải bồi thường gần 1 tỉ đồng
>> Không để xảy ra các vụ xử oan sai nghiêm trọng
>> Chủ tịch huyện công khai xin lỗi dân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.