Lãnh án vì chiếm đoạt vàng

13/03/2013 03:10 GMT+7

Hôm qua 12.3, TAND TP.HCM tuyên phạt Hồ Văn Mỹ (35 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM) 18 năm tù về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Mỹ là tổ trưởng tổ móc khóa nữ trang, hằng ngày có nhiệm vụ ký nhận vàng chưa gia công và bán thành phẩm về phát cho nhân viên trong tổ gia công thành phẩm; đến cuối ngày thống kê, giao nộp cho bộ phận kế toán kho.

Lợi dụng sơ hở trong quản lý, từ đầu tháng 3.2009 - 12.2011, Mỹ chiếm đoạt trên 903 chỉ vàng (trị giá gần 3,9 tỉ đồng) để cá độ bóng đá, tiêu xài cá nhân. Bằng chiêu sử dụng một lượng kẽm, sắt tương đương trọng lượng số vàng chiếm đoạt gói chung với vàng tồn, Mỹ che giấu hành vi của mình trong một thời gian dài. Thấy số vàng chiếm đoạt quá lớn, tháng 1.2012, Mỹ bỏ trốn đến đầu tháng 6.2012 mới ra đầu thú. 

 Quang Hiển

>> 15 năm tù cho kẻ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
>> Lãnh 15 năm tù do lừa đảo chiếm đoạt tài sản
>> Tìm người chiếm đoạt tài sản
>> 12 năm tù cho 2 kẻ chiếm đoạt tài sản qua mạng
>> Chiếm đoạt tài sản, nhân viên ngân hàng lãnh án 19 năm tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.