Điều tra vụ bảo vệ bị lâm tặc bắt cóc

12/03/2013 10:00 GMT+7

(TNO) Chiều 11.3, ông Nguyễn Văn Thắng, Trưởng Công an H.Sa Thầy (Kon Tum), cho biết đang phối hợp với Công an H.Ia Grai (Gia Lai) điều tra làm rõ vụ lâm tặc bắt cóc anh Phạm Đình Khánh, bảo vệ của Công ty Đoàn Kết.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 7.3, một nhóm lâm tặc đến gặp anh Khánh thương lượng việc vận chuyển 5 m3 gỗ lậu đi qua khu vực trồng cao su của Công ty Đoàn Kết, nhưng anh Khánh không chấp nhận và báo vụ việc cho cơ quan chức năng bắt giữ. 

Để trả thù, đêm 9.3, gần 20 người bịt mặt mang theo dao, mã tấu vào dãy nhà tập thể ở xã Mo Rai, H.Sa Thầy (nơi anh Khánh đang ở) bắt trói anh này, đánh trọng thương rồi đem ra thả giữa bãi đất nổi ở lòng hồ thủy điện Sê San.

Anh Khánh bị chém năm nhát vào đầu phải khâu 20 mũi, bốn nhát chém vào lưng, một nhát chém vào chân và bị đánh gãy chân phải, đang được điều trị tại bệnh viện.

Cũng theo ông Thắng, nhiều nghi can đã được công an hai huyện triệu tập để xác minh, làm rõ.

Trùng Dương - Gia Hương

>> Lâm tặc trốn thoát ngay trụ sở kiểm lâm
>> Lâm tặc, vàng tặc lợi dụng dịp tết để phá rừng
>> Cắm biển báo để... cấm lâm tặc
>> Khởi tố 2 lâm tặc đánh kiểm lâm trọng thương
>> Bắt tạm giam 2 lâm tặc đánh kiểm lâm trọng thương
>> Truy đuổi lâm tặc, một kiểm lâm bị đánh trọng thương
>> Lâm tặc tấn công kiểm lâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.