Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BẠN ĐỌC PHẢN HỒI - COMMENT (8)
T.Toan
TQ đang sử dụng 1 chiến lược rất thâm hiểm đó là xua đuổi tàu cá VN.Có tàu cá là chúng đánh, bắt, cướp... Bạn nghĩ xem ngư dân chúng ta có đủ dũng cảm để đương đầu không.Tài sản không được bảo vệ thì ngư dân bỏ ngư trường, bỏ biển lâu dần thành biển TQ thôi.
BẤT BÌNH
Quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam rồi sẽ đi đến đâu? Đây được xem là một câu hỏi gây nhiều quan ngại hiện nay. đứng trên phương diện lịch sử, thực chất đã chứng minh nước ta là đối tượng nhòm ngó của Trung quốc. Trải qua những năm đấu tranh, cùng với sự phát triển của nhân loại, giữa chúng ta và Trung Quốc có thể nói là đã từng có mối quan hệ rất bền chắc cả về chính trị lẫn kinh tế. Nhưng cũng chính những thay đổi và phát triển đã dẫn mối quan hệ kia có những diễn biến hết sức phức tạp và căng thẳng. Có một thực tế là, lãnh thổ Trung Quốc tuy rộng lớn, nhưng diên tích để phát triển thì nhỏ và ngày càng thu hẹp, chủ yếu tập trung ở khu vực phía đông, giáp biển. Với số dân như thế, cùng với mâu thuẫn xã hội, sự khác biệt giữa nông thôn và thành thị, giữa miền núi và đồng bằng, dân dân số và thiếu hụt nguồn tài nguyên đã gây những sức ép không nhỏ đến Trung Quốc. Và có lẽ giải pháp đó là, lấn dần ra biển, nhưng diện tích biển của Trung Quốc lại không đủ lớn, và hạn chế về các loại tài nguyên biển. Nhưng để lấn ra biển Trung quốc không thể sử dụng sức mạnh quân sự để gây chiến tranh, vậy nên chỉ dùng sức ép, cùng một số thủ thuật chính trị để đòi hỏi chúng ta nhượng bộ.
Với tư cách là một công dân, chúng ta hãy kiên định lý tưởng, tin tưởng vào đảng và nhà nước, không nên nghe theo những thế lực thù đich. Với sức mạnh hiện tại, chúng ta chỉ có thể đấu tranh mềm dẻo, dựa vào luật pháp quốc tế, tranh thủ sự ủng hộ của các nước và tiến hành đàm phán song phương với nước bạn để tìm ra giải pháp tốt nhất. Tôi không tin, với sự găn bó trong chiến tranh chống thực dân và phát xít, sự đồng nhất về tư tưởng trính trị, đảng và nhà nước cùng nhân dân Trung Quốc có thể gây chiến tranh với nước ta. Với tình thế bây giờ, nếu xảy ra xung đội, bên bất lợi nhất sẽ là cả hai.
ngothem
Xin đừng để mất biển. Rừng là vàng biển là bạc. Như thời nay giữ biển là giữ nước đó. Ngày xưa ta giúp bạn Lào một phần vì ta không cho bọn xâm lăng làm bàn đạp đánh ta mà. Nước ta lại nằm dọc theo bờ biển thì nên hay không việc giữ lấy biển đảo. Chưa nói gì về vấn đề kinh tế. Đừng để ta bị bao vây từ nhiều hướng. Hãy hành động kịp thời, sáng suốt trước khi quá muộn.
thanh thành
Tăng cường tuần tra giám sát khu vực Trường Sa, liên kết các nước, không ngại va chạm ngoại giao ... nhằm khẳng định chủ quyền, công việc này nhằm tránh chiến lược " nước chảy đá mòn" lâu rồi thành quen của Trung Quốc.
Phan Đăng Quỳnh
Nhân dân Viêt Nam và Nhân Dân Trung Quốc là hai anh em, láng giềng tốt của nhau cùng giúp đỡ nhau trong lúc gặp hoạn nạn. Chúng ta đều là những người yêu chuộng hòa bình nhưng trong thời gian qua chính những người lãnh đạo đất nước của các bạn đã có những chính sách ngông cuồng về hai quần đảo Trường sa và Hoàng sa của Việt Nam. Chúng tôi hi vọng các anh em bên nước láng giềng Trung Quốc góp những tiếng nói đủ lớn để các nhà lãnh đạo đất nước của các bạn nghe thấy và tôn trọng ý kiến của các bạn để chúng ta được sống trong hòa bình, hữu nghị và phát triển. Xin trân trọng cảm ơn
GỬI PHẢN HỒI
 
 
Chia sẻ:
Off Telex VNI VIQR Tổng hợp

Tên của bạn (*)

Địa chỉ

Email (*)

Phản hồi của bạn (*)

Mã xác nhận

Mã xác nhận

Nhập mã xác nhận (*)

Thanh Niên Online hoan nghênh ý kiến của bạn đọc. Các thảo luận sẽ được xem xét trước và có thể được lược trích khi đăng tải. Thanh Niên Online giữ quyền từ chối những lời lẽ xúc phạm cá nhân, tổ chức; lời lẽ trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. Bạn đọc thảo luận bằng tiếng Việt có dấu. Ý kiến của bạn đọc không nhất thiết thể hiện quan điểm của Thanh Niên Online.

(TNO) Hãng tin Yonhap ngày 17.5 dẫn báo cáo của Học viện Phân tích Quốc phòng Hàn Quốc (KIDA) cho biết CHDCND Triều Tiên sở hữu đến 200 bệ phóng tên lửa di động, cao gấp đôi so với con số mà chính phủ Hàn Quốc dự đoán trước đó.
(TNO) Các điều tra viên đang lục soát căn nhà ở thành phố Cleveland (bang Ohio, Mỹ), nơi ba phụ nữ bị bắt cóc và giam giữ vừa được giải cứu nhờ vào công của một người hàng xóm hôm 6.5, nhằm lần manh mối tìm nạn nhân bị bắt cóc thứ tư.