Tàu cá Thanh Hóa bị đâm, 2 ngư dân mất tích

11/03/2013 03:22 GMT+7

Chiều 10.3, thông tin từ Biên phòng Thanh Hóa cho biết khoảng 5 giờ sáng 10.3, tại khu vực cách phía tây - nam đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) 26 hải lý (thuộc khu vực đánh cá chung ở phía tây đường phân định vịnh Bắc bộ) xảy ra vụ tai nạn biển nghiêm trọng, khiến một tàu cá của Thanh Hóa bị hư hỏng nặng, 2 ngư dân mất tích.

Vào thời điểm trên, tàu cá TH 90599-TS của ông Hoàng Văn Thảo (57 tuổi, ngụ thôn Bắc Thọ, xã Ngư Lộc, H.Hậu Lộc, Thanh Hóa) đang đánh cá thì bất ngờ bị một tàu sắt đâm trực diện. Cú đâm khiến tàu của ông Thảo chao đảo, suýt bị chìm, toàn bộ 7 ngư dân trên tàu bị hất văng xuống biển. Ngay sau đó, chiếc tàu gây tai nạn nhanh chóng rời khỏi hiện trường, bỏ mặc các ngư dân và con tàu bị nạn trôi dạt trên biển.

Do vụ việc xảy ra vào sáng sớm, các ngư dân lại bị hất xuống biển, nên họ không nhìn thấy số hiệu tàu đâm vào tàu cá của họ. Tuy nhiên, ngư dân gặp nạn cho biết con tàu này có nhiều dấu hiệu là tàu nước ngoài (vụ việc đang được điều tra làm rõ).

Đến khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, một số ngư dân đang đánh bắt ở khu vực gần nơi xảy ra vụ việc phát hiện và cứu vớt được 5 ngư dân lên tàu, đồng thời dùng tàu áp mạn, cứu không cho con tàu bị nạn chìm. Đến 18 giờ chiều cùng ngày, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn vẫn chưa tìm thấy 2 ngư dân đang mất tích.

Hiện Bộ đội biên phòng Thanh Hóa phối hợp các lực lượng chức năng, kêu gọi những ngư dân đánh bắt ở khu vực xảy ra tai nạn tiếp tục tìm kiếm những ngư dân còn mất tích.

Ngọc Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.