Nguy cơ cháy rừng ở 19 tỉnh, thành

11/03/2013 03:45 GMT+7

Cục Kiểm lâm (Bộ NN-PTNT) ngày 10.3 phát đi bản tin cảnh báo cháy rừng.

Theo đó, 52 khu vực rừng thuộc các tỉnh An Giang, Bắc Giang, Bình Phước, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận, Đắk Lắk, Đồng Nai, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Ninh Thuận và trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Cà Mau, Đắk Nông, Đồng Tháp, Long An đã nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, có nguy cơ xảy ra cháy rừng ở cấp 5 - cấp cực kỳ nguy hiểm. Ngoài ra, nhiều khu vực rừng tại Bắc Giang, Nghệ An và Thanh Hóa, nguy cơ cháy đang ở cấp nguy hiểm.

Ông Lê Văn Hải, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Cà Mau, cho biết đến ngày 10.3, hơn 33.000 ha rừng tràm ở Vườn quốc gia U Minh Hạ và Phân trường Trần Văn Thời (xã Khánh Bình Tây Bắc, H.Trần Văn Thời, Cà Mau) đang ở mức dự báo cháy cấp 4 - 5.

Quang Duẩn - Gia Bách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.