Ném búa vào xe khách, một người tử vong

10/03/2013 17:05 GMT+7

(TNO) Một trẻ em ngồi trên xe khách đang lưu thông đã tử vong khi trúng phải chiếc búa do một người dân bên đường ném vào.

Chiều 10.3, Đội Cảnh sát điều tra, Công an H.Núi Thành (Quảng Nam) cho biết, vừa có quyết định bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thành Tâm (21 tuổi, trú tại thôn Phú Khê Đông, xã Tam Xuân 2, H.Núi Thành) về hành vi vô ý làm chết người.

Trước đó, vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 9.3, ô tô khách mang BKS 81M-3886 do lái xe Phạm Trung Hiếu (46 tuổi, trú tại thị trấn K’Bang, H.K’Bang, Gia Lai) điều khiển theo hướng bắc nam, khi đi ngang qua địa phận xã Tam Xuân 2 thì bất ngờ phía trái đuôi xe dính phải một chiếc búa đóng đinh.

Do lực văng quá mạnh, chiếc búa đã trúng vào cháu bé Nguyễn Thị An (8 tuổi, trú tại tổ 1, thị trấn K’Bang, H.K’Bang, Gia Lai) đang ngồi ở hàng ghế sau cùng của xe khách. Cháu An được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong sau đó.

Ngay sau đó, Cơ quan điều tra Công an H.Núi Thành đã vào cuộc điều tra và xác định Nguyễn Thành Tâm là người đã ném chiếc búa trên.

Bước đầu Tâm khai nhận, do mâu thuẫn với gia đình nên Tâm đã vô ý ném chiếc búa đóng đinh ra hướng đường quốc lộ trước nhà và trúng phải xe khách trên.

Hiện Công an H.Núi Thành đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.

Hoàng Sơn

>> Khởi tố tài xế xe khách gây tai nạn chết người
>> Chưa thể khởi tố vụ tai nạn thảm khốc 11 người chết
>> Tai nạn thảm khốc làm 11 người chết, hơn 60 người bị thương
>> Tai nạn giao thông thảm khốc ở Khánh Hòa, 11 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.