Dùng bằng lái giả, bị phạt 20 triệu đồng

10/03/2013 03:45 GMT+7

TAND TP.HCM vừa tuyên bác kháng nghị, y án sơ thẩm, phạt tiền 20 triệu đồng đối với Nguyễn Thành Nhân (32 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo hồ sơ vụ án, Nhân là kiến trúc sư, mê xe phân khối lớn. Ngày 27.4.2011, Nhân vào mạng internet tìm mua một chiếc xe 400 cc, không sang tên, chỉ làm giấy tờ tay với giá 75 triệu đồng. Biết loại xe này muốn sử dụng cần phải có giấy phép lái xe A2 nên Nhân nhờ người làm giúp không cần thi với giá 4,5 triệu đồng. Ngày 9.12.2011, Nhân điều khiển xe vi phạm luật giao thông bị lực lượng công an của Đội Cảnh sát giao thông trật tự phản ứng nhanh - Công an Q.Tân Bình phát hiện, dừng xe kiểm tra. Từ đây, chiếc xe bị cắt, hàn số khung, số máy và bằng lái giả bị phát hiện.

Sau khi tòa sơ thẩm xử phạt 20 triệu đồng, Viện KSND cùng cấp có kháng nghị xử hình phạt từ 6-9 tháng tù đối với Nhân. Tuy nhiên tòa phúc thẩm không chấp nhận.

Lê Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.