Tân thị trưởng Bangkok chưa được công nhận

09/03/2013 03:20 GMT+7

Ông Sukhumbhand Paribatra, người vừa chiến thắng trong cuộc bầu cử Thị trưởng Bangkok (Thái Lan) vào ngày 3.3, vẫn chưa được công nhận chức vụ mới.

Theo Ủy ban Bầu cử Thị trưởng Bangkok, ông Paribatra chưa thể nhậm chức do bị cáo buộc vi phạm luật bầu cử. Ít nhất 2 cáo buộc từ cử tri và ứng cử viên đối lập cho rằng ông sử dụng chiến dịch tranh cử để xuyên tạc ứng viên của đảng Puea Thai cầm quyền.

Ủy ban bầu cử đang tiến hành điều tra và phải sau 15 ngày mới có kết luận chính thức. Nói xấu đối thủ thường được các ứng viên sử dụng trong chiến dịch tranh cử ở Thái Lan. Tuy nhiên, mức độ xuyên tạc được giới hạn để đảm bảo công bằng cho các ứng cử viên. Cuộc bầu cử thị trưởng vừa qua có hơn 65% trong số gần 9 triệu dân Bangkok đi bầu và đảng Dân chủ đã tiếp tục chiến thắng.

Minh Quang
(VP Bangkok)

>> Thái Lan không nhận máu hiến của người đồng tính
>> Thái Lan giảm xuất khẩu vì tăng giá lúa quá cao
>> Một căn cứ Thái Lan bị tấn công, 19 người thiệt mạng
>> Tập trận Hổ mang vàng 2013 mở màn ở Thái Lan
>> Kiều bào ở Thái Lan đón tết
>> Thái Lan quảng bá du lịch Việt Nam
>> Campuchia thả gián điệp Thái Lan
>> Tài xế taxi Thái Lan biểu tình phản đối “mafia Nga”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.