Ông Maduro tuyên thệ nhậm chức quyền tổng thống Venezuela

09/03/2013 09:21 GMT+7

(TNO) Phó tổng thống Nicolas Maduro của Venezuela hôm 8.3 đã tuyên thệ nhậm chức quyền tổng thống nước này vài giờ sau lễ quốc tang ông Hugo Chavez.

BBC đưa tin, lễ tuyên thệ do Chủ tịch Quốc hội Diosdado Cabello chủ trì tại thủ đô Caracas.

 Phó tổng thống Venezuela tuyên thệ nhậm chức quyền tổng thống
Ông Maduro (trái) nhận khăn quàng từ Chủ tịch Quốc hội Cabello trong buổi lễ tuyên thệ hôm 8.3 - Ảnh: Reuters

Ông Chavez, qua đời hôm 5.3 sau thời gian dài chiến đấu chống lại bệnh ung thư, đã chỉ định ông Maduro làm người kế nhiệm mình.

Tuy nhiên, liên minh đối lập chính tại Venezuela đã tẩy chay buổi lễ tuyên thệ nhậm chức quyền tổng thống của ông Maduro, đồng thời cho rằng hành động này là vi hiến.

Liên minh này lý giải rằng, theo hiến pháp, chủ tịch Quốc hội mới là người tuyên thệ nhậm chức quyền tổng thống.

Thủ lĩnh phe đối lập, ông Henrique Capriles, đã gọi động thái trên là gian lận, theo BBC.

Sau khi làm lễ tuyên thệ cho ông Maduro, Chủ tịch Quốc hội Cabello khẳng định: “Venezuela sẽ theo đường lối chủ nghĩa xã hội”.

Với tư cách là quyền tổng thống, ông Maduro dự kiến sẽ tiến hành cuộc bầu cử chọn lãnh đạo mới trong vòng 30 ngày.

Huỳnh Thiềm

>> Phản ứng quốc tế trước tin ông Chavez qua đời
>> Tổng thống Venezuela Hugo Chavez qua đời ở tuổi 58
>> Bệnh tình ông Chavez nghiêm trọng
>> Venezuela bác tin đồn ông Chavez đã chết
>> Ông Chavez “làm việc” từ bệnh viện
>> Tổng thống Chavez suy hô hấp nặng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.