Kiểm soát triệu chứng dị ứng mắt

10/03/2013 03:30 GMT+7

Nếu mắt bạn đỏ, ngứa và chảy nước mắt vì dị ứng, có những bước bạn có thể làm để giúp giảm bớt triệu chứng khó chịu này.

Học viện Về miễn dịch học và hen suyễn dị ứng Mỹ đưa ra các lời khuyên sau: Khi đi ra ngoài nhà, nên đội mũ rộng vành để giúp ngăn phấn hoa rơi vào mắt; đeo kính râm khi ở ngoài trời để giúp bảo vệ mắt khỏi các chất gây dị ứng; sau khi ở bên ngoài lâu, hãy dùng thuốc nhỏ mắt để giúp rửa sạch các chất gây dị ứng khỏi mắt; trò chuyện với bác sĩ về việc dùng thuốc để giúp giảm các triệu chứng.

Mai Duyên

>> Trẻ sinh mổ dễ bị dị ứng
>> Mẹo chữa dị ứng
>> Phát hiện tế bào liên quan tới dị ứng
>> Ngừa dị ứng thực phẩm
>> Dị ứng đặc biệt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.