Động vật ngửi để... giao tiếp

09/03/2013 10:20 GMT+7

(TNO) Một nghiên cứu tại Mỹ cho thấy chuột ngửi để xác định vị thế xã hội và để tránh gây hấn, theo tờ Daily Mail (Anh).

Tiến sĩ Daniel Wesson tại Trường Y thuộc Trường đại học Case Western Reserve ở bang Ohio (Mỹ) tìm hiểu cách chuột tương tác với nhau.

Động vật giao tiếp bằng cách ngửi
Động vật có cách giao tiếp riêng - Ảnh: Shutterstock

Ông quan sát được, khi hai con chuột tiến tới gần nhau, con chuột có ưu thế hơn sẽ ngửi nhiều hơn, trong khi con chuột kém ưu thế hơn thì ngửi ít hơn.

Nếu con chuột kém ưu thế hơn không làm như vậy, con chuột chiếm ưu thế hơn sẽ gây hấn.

Ông cho rằng, cũng giống như con người, loài gặm nhấm cũng phân chia thứ bậc xã hội.

Các vật nuôi của con người vẫn thường ngửi hay đánh hơi. Dù vậy, vì con người không giao tiếp bằng cách này nên không nhận ra được đó là một cách giao tiếp của động vật.

Đức Trí

>> Bắt vụ vận chuyển 1 tấn nội tạng động vật thối
>> Xương động vật bẩn vẫn có giấy kiểm dịch
>> Tạm giữ 15 tấn xương động vật... có dòi
>> Tiêu hủy nội tạng động vật
>> Tranh cãi về đồng tính ở động vật .

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.