Nghị sĩ nói liên tục gần 13 giờ

08/03/2013 03:00 GMT+7

Thượng nghị sĩ Mỹ Rand Paul thuộc đảng Cộng hòa đã đứng phát biểu liên tục gần 13 giờ đồng hồ, từ trưa 6.3 đến gần 1 giờ sáng ngày 7.3 (tức từ rạng sáng đến trưa qua, giờ VN), chỉ dừng lại đôi lần để lấy hơi và ăn kẹo.

Theo AFP, mục đích của ông là ngăn cản Thượng viện phê chuẩn việc bổ nhiệm ông John Brennan làm giám đốc mới của CIA. Ông Brennan do Tổng thống Barack Obama đề cử nhưng không được lòng phe Cộng hòa. “Tôi sẽ nói cho đến khi nào không còn nói được nữa”, nghị sĩ Paul tuyên bố trước khi bắt đầu màn độc diễn về lo ngại đối với chính sách sử dụng máy bay không người lái tiêu diệt nghi can khủng bố do ông Brennan chủ xướng.

Cuối cùng, có lẽ đã quá mệt mỏi nên Thượng viện nhất trí sẽ tiếp tục thảo luận và bỏ phiếu về bổ nhiệm ông Brennan vào cuối tuần này hoặc tuần sau. “Tôi đau khắp người. Tôi đã không chuẩn bị kỹ trước khi lên bục”, tờ Politico dẫn lời ông Paul than thở sau khi kết thúc. 

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.