Băng trộm đường sông liên tỉnh lãnh án

08/03/2013 18:35 GMT+7

(TNO) Băng trộm đường sông liên tỉnh thực hiện trót lọt 33 vụ trộm cắp tài sản của người dân ở một số địa phương khu vực ĐBSCL đã bị tòa tuyên phạt tổng cộng 74 năm tù.

Sau bốn ngày xét xử sơ thẩm, chiều 8.3, TAND tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt 18 bị cáo với tổng hình phạt 74 năm tù về các tội “trộm cắp tài sản” và “chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”. Trong đó, riêng bị cáo Hồ Văn Lăng (45 tuổi, ngụ tại H.Đầm Dơi, Cà Mau) là đối tượng cầm đầu băng trộm đường sông liên tỉnh này bị phạt 14 năm tù.

Theo cáo trạng, từ đầu năm 2010 đến 2012, Lăng cùng đồng bọn thường lợi dụng đêm khuya, trời mưa dùng vỏ lãi gắn máy có công suất lớn chạy dọc theo các tuyến sông ở địa bàn giáp ranh giữa H.Đầm Dơi (Cà Mau) và H.Đông Hải, H.Giá Rai (Bạc Liêu)… để trộm tài sản của người dân.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm

Khi phát hiện miệng đáy treo phơi trên sào hoặc vỏ lãi đậu dưới sông không có người canh giữ, băng trộm trên dùng dao cắt trộm miệng đáy, lấy vỏ lãi đem về giấu tại nhà của Lăng. Sau đó liên hệ với người bị hại, yêu cầu đem tiền đến chuộc tài sản bị mất, hoặc mang bán lấy tiền chia nhau xài.

Băng trộm trên đã thực hiện trót lọt 33 vụ trộm cắp tài sản, gồm: 41 miệng đáy, gần chục chiếc vỏ lãi, máy nổ các loại..., tổng trị giá khoảng 800 triệu đồng.

Tin, ảnh: Trần Thanh Phong

>> Băng cướp giật lãnh án
>> Bắt tạm giam băng cướp chuyên dùng roi điện cướp xe máy
>> Phá 2 băng cướp tài sản người nước ngoài
>> Bắt băng cướp nhằm vào người đi xe máy về quê đón tết
>> Triệt phá băng cướp lộng hành ở TP.Đà Nẵng
>> Bắt băng cướp chuyên nhắm vào công nhân khu công nghiệp
>> Bắt băng cướp hoành hành trên quốc lộ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.