Phạt tiền và tịch thu xe máy của 5 “vàng tặc”

07/03/2013 15:40 GMT+7

(TNO) Ngày 7.3, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 5 người về hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

Đó là: Võ Ngọc Tuân (30 tuổi), Trần Hữu Hà (37 tuổi), Võ Ngọc Thanh (48 tuổi), Nguyễn Duy Lộc (28 tuổi) và Võ Ngọc Thái (54 tuổi), cùng trú ở xã Đức Bình Tây, H.Sông Hinh, Phú Yên.

Năm người này bị phạt tiền mỗi người 60 triệu đồng về hành vi khai thác khoáng sản trái phép. Ngoài ra, quyết định còn phạt bổ sung tịch thu 5 xe máy dùng làm phương tiện trong việc khai thác khoáng sản trái phép của 5 “vàng tặc” trên.

Trước đó, 5 người này đã vào khu vực núi Hòn Mò O (thôn An Hòa, xã Đức Bình Tây, H.Sông Hinh) đào vàng trái phép.

Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh Phú Yên) phối hợp với UBND xã Đức Bình Tây phát hiện, lập biên bản vi phạm về hành vi này.

Đức Huy

>> Đào vàng trái phép đe dọa công trình thủy lợi
>> Đào vàng bất chấp nguy hiểm
>> Trương Dũng - Người đi “đào vàng”
>> Ghana bắt người nước ngoài đào vàng lậu
>> Trung Quốc rúng động với vụ lừa đảo vàng gần 60 tỉ USD
>> Đào vàng từ thiên thạch
>> Đào vàng trái phép đe dọa công trình thủy lợi
>> Đào vàng sát trường học

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.