Pháp hoãn rút quân khỏi Mali đến tháng 4

07/03/2013 16:05 GMT+7

(TNO) Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 6.3 tuyên bố Paris sẽ trì hoãn việc rút quân khỏi Mali tới tháng 4, chậm một tháng so với kế hoạch được đưa ra trước đó, theo Đài truyền hình NHK của Nhật.

Hiện nay có khoảng 4.000 binh sĩ Pháp hỗ trợ chính phủ Mali chống các nhóm Hồi giáo cực đoan ở miền bắc nước này.

 Tổng thống Pháp Francois Hollande
Tổng thống Pháp Francois Hollande tại Warsaw ngày 6.3 - Ảnh: Reuters

Phát biểu tại thủ đô Warsaw của Ba Lan, ông Hollande tuyên bố chiến dịch của quân đội Pháp ở Mali sẽ tiếp tục kéo dài đến hết tháng 3 và sau đó binh sĩ Pháp sẽ rút dần, giao lại sứ mệnh này cho các lực lượng châu Phi.

Can dự vào cuộc xung đột ở Mali từ tháng 1.2013, lực lượng Pháp cùng quân đội nước sở tại đã chiếm giữ nhiều thành phố lớn ở miền bắc Mali.

Tuy nhiên, tính đến nay, cuộc chiến này đã khiến 4 binh sĩ Pháp thiệt mạng.

Cuộc giao tranh khốc liệt vẫn diễn ra ở các vùng sa mạc và miền núi của Mali, nơi các tay súng Hồi giáo đang ẩn nấp.

Văn Khoa

>> Quân đội Pháp tiến vào miền trung Mali
>> Những sắc màu nước Pháp
>> Bộ mặt mới của nước Pháp
>> Nước Pháp chào mừng chiến thắng của "The Artist

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.